Ngày 30/12, Ngoại trưởng Thái Lan Kasit Piromya đã lên đường tới Campuchia đàm phán với người đồng cấp Hor Namhong về vụ nghị sỹ đảng Dân chủ Panich Vikitsreth cùng sáu người Thái khác bị binh sỹ Campuchia bắt giữ ở biên giới với lý do xâm phạm lãnh thổ.

 

Nhóm bảy người Thái trên, trong đó có cả thủ lĩnh phe "áo vàng" Veera Somkwamkid, bị binh sỹ Campuchia bắt giữ ngày 29/12 tại khu vực tranh chấp gần đền Preah Vihear và bị đưa về thủ đô Phnom Penh để xét xử.

Giới chức Campuchia cho biết những người Thái này đã vượt biên trái phép vào tỉnh Banteay Meanchey của Campuchia, trong khi báo chí Thái Lan cho rằng khi đó nghị sỹ Panich từ tỉnh Sa Kaeo của Thái Lan đi thị sát khu vực tranh chấp ở biên giới. Một số nhân vật "áo vàng" cùng đi với nghị sỹ này.

Tòa án Phnom Penh ngày 30/12 đã mở phiên xét xử kín nhóm người Thái nói trên và buộc tội họ vượt biên giới trái phép vào một khu vực quân sự với ý đồ xấu.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva cùng ngày 30/12 đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với những người đứng đầu các cơ quan an ninh để thảo luận về vụ việc trên. Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng phụ trách an ninh Suthep Thaugsuban; Bộ trưởng Quốc phòng Prawit Wongsuwan; Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang, Tướng Kitti Jakkrabatra; Tư lệnh Lục quân, Tướng Prayuth Chan-ocha; Tổng Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia, Tướng Thawil Pliensri và Ngoại trưởng Kasit Piromya.

Phát biểu sau cuộc họp, Thủ tướng Abhisit yêu cầu Campuchia ngay lập tức trả tự do vô điều kiện cho bảy người Thái nói trên, cho rằng việc đưa họ ra tòa xét xử khiến vấn đề thêm phức tạp.

Cùng ngày, chính phủ Thái Lan đã cử đại diện của Cơ quan khảo sát Hoàng gia tới khu vực những người Thái bị bắt giữ./.

 

                                                                                    Theo TTXVN

 

 

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục