Một ngôi nhà của người dân Thái Lan bị cháy vì đạn pháo.

Một ngôi nhà của người dân Thái Lan bị cháy vì đạn pháo.

Bất chấp lời kêu gọi kiềm chế của Liên Hợp Quốc, ngày hôm qua giao tranh giữa Campuchia và Thái Lan dọc biên giới tranh chấp gần khu đền Preah Vihear đã bước sang ngày thứ 4 liên tiếp.

 

Tân hoa xã cho hay, đạn pháo giao tranh bắt đầu được phóng từ 8h10 phút ngày 7.2 tại Tasem, gần đền Preah Vihear. Đây là cuộc đụng độ quân sự lần thứ 5 trong vòng 4 ngày liên tiếp. Cả hai bên đều sử dụng vũ khí hạng nặng, trong đó có rocket, súng máy, súng cối và trọng pháo.

Cuộc đụng độ đạn pháo diễn ra trong vài giờ đồng hồ, gây nên bầu không khí căng thẳng trong bán kính hơn 4km từ đền Preah Vihear mà cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền. Rất nhiều người dân địa phương tiếp tục phải sơ tán khỏi vùng chiến sự. Hiện chưa có báo cáo về thương vong.

Thủ tướng Campuchia trong một phát biểu tại trường đại học ở thủ đô Phnom Penh đã tuyên bố, Campuchia sẽ không bỏ quốc kỳ của nước này treo trên ngôi đền Keo Sikha Kiri Svara, bởi đó là phần lãnh thổ của Campuchia. Đồng thời Thủ tướng nhấn mạnh, Campuchia sẽ tìm cách giải quyết tranh chấp giữa hai nước thông qua con đường ngoại giao hoặc quân sự.

"Đây là một cuộc xung đội vũ trang quy mô lớn, hay có thể gọi là một cuộc chiến tranh quy mô nhỏ" - ông Hun Sen nói và bổ sung thêm, "mục đích của phía Thái Lan rất rõ ràng nhằm chiếm đóng 4.6 km2 lãnh thổ cạnh đền Preah Vihear mà họ tuyên bố chủ quyền".

Trong ngày hôm qua, Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc về cuộc đụng độ căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia và tuyên bố sẵn sàng triệu tập một cuộc họp để giải quyết mâu thuẫn.

"Thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bày tỏ lo ngại sâu sắc về mâu thuẫn ngày càng gia tăng tại khu vực biên giới giữa hai nước. Liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn và giải quyết thông qua con đường hoà bình. Liên hợp quốc cũng sẵn sàng triệu tập một cuộc họp của Hội đồng bảo an" - Maria Luiza Ribeiro Viotti, đại sứ Brazil kiêm Chủ tịch Hội đồng Bảo an trong nhiệm kỳ tháng 2 phát biểu.

Trước đó, hôm 6.2 Campuchia đã gửi hai bức thư đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có hành động "khẩn cấp" để giải quyết mâu thuẫn biên giới với Thái Lan. Thủ tướng Hun Sen kêu gọi Liên hợp quốc thiết lập vùng đệm trên biên giới tranh chấp, tuy nhiên hiện chưa rõ lời kêu gọi này có được viết trong thư hay không.

Về phần mình, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva cũng viết 1 bức thư kêu gọi tìm kiếm giải pháp song phương để giải quyết tranh chấp và 1 bức thư khác cáo buộc Campuchia cố tình "quốc tế hoá" vụ tranh chấp.

Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn tới vụ xung đột mới nhất giữa Thái Lan và Campuchia, nhưng căng thẳng ngoại giao đã bùng phát từ tháng 12 năm ngoái kể từ khi 7 công dân Thái, trong đó có 1 nghị sĩ bị Campuchia bắt giữ vì tội xâm nhập lãnh thổ trái phép.

 

                                                                                  Theo LaoDong

 

 

 

Các tin khác


EU thông qua ''hiến chương điện mặt trời''

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, trong khuôn khổ hội nghị không chính thức các Bộ trưởng Năng lượng Liên minh châu Âu (EU) diễn ra hôm 15-16/4 ở Brussels, đại diện 23 quốc gia thành viên EU, Ủy ban châu Âu (EC) và các doanh nghiệp ngành công nghiệp điện mặt trời châu Âu đã ký một bản hiến chương nhằm bảo vệ và khuyến khích loại hình năng lượng tái tạo này.

Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục