Thái Lan cho biết nước này đã thảo luận với Campuchia về nỗ lực thực hiện ngưng bắn tại khu vực biên giới đang tranh chấp, trong bối cảnh khu vực Preah Vihear đã im tiếng súng nhưng lực lượng quân đội của hai bên vẫn hiện quanh ngôi đền cổ tranh chấp.


Quân lính Thái Lan tại một doanh trại quân đội ở Si Sa Ket, sau khi lùi ra khỏi khu vực gần đền Preah Vihear ngày 8/2.

Chính quyền Thái Lan và Campuchia hôm qua xác nhận trong hơn 24 giờ qua, không có giao tranh mới tại khu vực biên giới đang tranh chấp sau 4 ngày giao chiến dữ dội.

Các giới chức Thái Lan tại tỉnh Si Sa Ket cho biết hai bên cũng đã tiếp tục các cuộc thảo luận và đã đồng ý ngưng chiến.

Đại tá Chinnakaj Rattanajitt, người phát ngôn của quân đội Thái Lan tại khu vực, nói: “Hai bên đã nói chuyện và đồng ý chấm dứt nổ súng. Để tránh những cuộc bạo động sau này, cả hai bên sẽ suy nghĩ cẩn thận trước khi hành động. Trước khi làm việc gì, binh sĩ hai bên sẽ tham khảo ý kiến và phối hợp với các cấp trên ở mọi cấp bậc.”

Đại tá Chinnakaj nói thêm dù có sự đồng ý miệng để chấm dứt giao tranh, nhưng chưa có thỏa thuận ngưng bắn chính thức nào.
Phía Campuchia chưa xác nhận về thoả thuận này.

Tình hình quân sự tạm lắng trong khi Indonesia, chủ tịch luân lưu ASEAN, đang thực hiện những nỗ lực ngoại giao. Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa đã đến Phnom Penh và Bangkok trong 2 ngày qua. Mỹ, Malaysia và Việt Nam cũng kêu gọi hai bên “kiềm chế”.

Giới phân tích trong khu vực cho rằng cả quân đội lẫn chính phủ Thái Lan đều không muốn chiến tranh và họ có cách đối thoại với Phnom Penh.

 

                                                                                    Theo Dantri

 

 

Các tin khác


EU thông qua ''hiến chương điện mặt trời''

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, trong khuôn khổ hội nghị không chính thức các Bộ trưởng Năng lượng Liên minh châu Âu (EU) diễn ra hôm 15-16/4 ở Brussels, đại diện 23 quốc gia thành viên EU, Ủy ban châu Âu (EC) và các doanh nghiệp ngành công nghiệp điện mặt trời châu Âu đã ký một bản hiến chương nhằm bảo vệ và khuyến khích loại hình năng lượng tái tạo này.

Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục