Một con tàu lớn chở lượng dầu thô trị giá 200 triệu USD đã rơi vào tay hải tặc trong vụ tấn công ở ngoài khơi Oman hôm qua.



Siêu tàu chở dầu Irene SL.

Công ty vận tải đường biển Enesel có trụ sở tại Athens (Hi Lap), nhà điều hành, cho hay họ đã mất liên lạc với con tàu Irene SL.

Khi bị cướp, con tàu dài 333m đang trên đường từ Vùng Vịnh tới Vịnh Mexico.

“Sáng nay, con tàu đã bị các nam giới có vũ trang tấn công”, Enesel nói trong một tuyên bố. “Hiện tại, chúng tôi không có liên lạc gì với tàu”.

Giới chức Hi Lạp cho hay con tàu Irene chở 266.000 tấn dầu thô. Đây là một trong những con tàu lớn nhất mà hải tặc từng cướp được.

Tàu chở 25 thủy thủ, gồm 7 người Hi Lạp, 17 người Philippines và một người Gruzia.
 
Con tàu bị cướp biển tấn công cách bờ biển Oman khoảng 360km.

Sứ mệnh chống hải tặc của Liên minh châu Âu trong khu vực (EUNAVFOR) cho biết trên trang web rằng Irene bị cướp ở vùng biển cách bờ biển Oman khoảng 360km về phía đông.

Joe Angelo, người đứng đầu Hiệp hội quốc tế các chủ tàu chở dầu độc lập, cho hay khối lượng dầu thô trên con tàu bị cướp xấp xỉ bằng 20% lượng dầu thô nhập khẩu của Mỹ mỗi ngày.

Những con tàu như vậy thường có giá chuộc rất cao vì lượng dầu thô trên tàu. Các chủ tàu thường muốn giải quyết nhanh chóng, đặc biệt nếu giá dầu giảm - một tình huống có thể khiến các chủ tàu mất tiền nhiều hơn là khoản tiền chuộc mà hải tặc đòi hỏi.

Vụ việc trên diễn ra chỉ một ngày sau khi hải tặc cướp một tàu chở dầu của Italia trong vùng biển Ấn Độ Dương, cách bờ biển Somalia khoảng 1.300km.

Trước vụ cướp tàu mới nhất, EUNAVFOR ước tính hải tặc hiện đang giữ 29 tàu cùng khoảng 681 thủy thủ.

 

                                                      Theo DanTri

Các tin khác


EU thông qua ''hiến chương điện mặt trời''

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, trong khuôn khổ hội nghị không chính thức các Bộ trưởng Năng lượng Liên minh châu Âu (EU) diễn ra hôm 15-16/4 ở Brussels, đại diện 23 quốc gia thành viên EU, Ủy ban châu Âu (EC) và các doanh nghiệp ngành công nghiệp điện mặt trời châu Âu đã ký một bản hiến chương nhằm bảo vệ và khuyến khích loại hình năng lượng tái tạo này.

Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục