Tối qua, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã xuất hiện trên kênh truyền hình TF-1 để trả lời trực tiếp các câu hỏi của 9 công dân Pháp về một loạt vấn đề, để giải tỏa những mối lo ngại xã hội Pháp.

Đây là cuộc đối thoại lần thứ hai trên truyền hình của tổng thống Pháp.

Cuộc trả lời trực tiếp, kéo dài trong 1 tiếng rưỡi, diễn ra vài tuần trước các cuộc bỏ phiếu bầu cử các vùng và 14 tháng trước cuộc bầu cử tổng thống 2012, trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ tổng thống Pháp thấp xuống mức chưa từng có trong các cuộc điều tra dư luận.

9 người được chọn để đối thoại với tổng thống Nicolas Sarkozy bao gồm 5 phụ nữ và 4 nam giới, trong số đó có, 1 công nhân, 1 người tìm việc, 1 người bán thuốc liên tục bị trộm thăm nhà, 1 nhà nông, 1 sinh viên, 1 người sống phụ thuộc...

Cuộc đối thoại của tổng thống Pháp với 9 công dân Pháp đã được tổ chức một lần vào năm ngoái. Cuộc đối thoại lần thứ hai trên truyền hình của tổng thống Pháp càng thêm khó khăn, với các bê bối mới xảy ra liên quan đến các kỳ nghỉ Giáng sinh của Ngoại trưởng Michèle Alliot-Marie và Thủ tướng François Fillon tại Tunisia và Ai Cập.

Trong khi đó, nước Pháp hôm qua đang chứng kiến cuộc bãi công toàn quốc của ngành giáo dục phản đối chính sách xóa bỏ 16.000 chỗ làm của chính phủ. Cùng với cuộc bãi công của ngành giáo dục là các cuộc biểu tình của các luật gia, cùng với các nghiệp đoàn cảnh sát và các nhân viên ngành tư pháp, đã được tổ chức tại nhiều thành phố. Đây là một chủ đề mà tổng thống Pháp phải đề cập đến trong cuộc trả lời trên truyền hình này.

                                                                                        Theo Dantri

Các tin khác


Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Tình hình kinh tế đáng lo ngại ở đất nước có lạm phát cao nhất thế giới

Ngày 12/4, Viện Thống kê và Điều tra quốc gia Argentina (INDEC) cho biết, tỷ lệ lạm phát tại nước này trong tháng 3/2024 đứng ở mức 11% so với tháng trước đó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục