Tổng thống Dmitry Medvedev.

Tổng thống Dmitry Medvedev.

Tổng thống Dmitry Medvedev đã đề ra năm nhiệm vụ ưu tiên cho các lực lượng bảo vệ pháp luật Nga tại phiên họp hỗn hợp về an ninh, tổ chức ở Mátxcơva, chiều 21/2.

 

Năm nhiệm vụ ưu tiên này gồm nâng cao an ninh chống khủng bố, trước hết trong lĩnh vực giao thông-vận tải; ngăn chặn mọi hoạt động cực đoan và kích động hằn thù dân tộc; ngăn chặn và đấu tranh hiệu quả chống tội phạm, trước hết trong giới vị thành niên; bảo đảm trật tự-trị an; và đấu tranh chống tham nhũng.

Tổng thống Medvedev nêu rõ trong năm năm qua, số phạm nhân bị kết án do hoạt động cực đoan và kích động thù hằn dân tộc đã tăng gần 2,5 lần; trong đó, thanh thiếu niên dưới tuổi 25 chiếm tới 75%. Vì vậy, các cơ quan nhà nước, trước hết là trường học, các tổ chức xã hội và cả các nhà hoạt động tôn giáo cần nỗ lực góp phần giáo dục công dân cho lớp trẻ.

Tổng thống Medvedev cho biết lần đầu tiên Nga triệu tập phiên họp kín hỗn hợp có lãnh đạo tất cả các cơ quan bảo vệ luật pháp và các cấp chính quyền tham dự nhằm thảo luận các biện pháp cấp bách bảo đảm an ninh trong toàn Liên bang.

Phiên họp này diễn ra trong bối cảnh thời gian qua tại Nga xảy ra hàng loạt vụ khủng bố và hoạt động cực đoan như vụ đánh bom liều chết tại sân bay Domodedovo làm 36 người thiệt mạng và gần 180 người bị thương, những âm mưu khủng bố và nhiều vụ ẩu đả mang yếu tố phân biệt sắc tộc tại Mátxcơva, các vụ nhân viên và cơ quan nội vụ địa phương tiếp tay cho giới tội phạm và một loạt vụ tham nhũng.

Một vấn đề thời sự khác được nêu ra tại phiên họp là hoạt động phối hợp của các cơ quan bảo vệ luật pháp nhằm duy trì trật tự trị an và hòa hợp dân tộc.

Trước đó, tại một phiên họp cuối năm 2010, Tổng thống Medvedev đã chỉ thị cho các cơ quan hữu quan chặn đứng và đập tan mọi âm mưu và hành động reo rắc thù hằn dân tộc, phá hoại trật tự và an ninh xã hội nước Nga./.

 

                                                                                Theo TTXVN

 

 


Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục