Các nhà lãnh đạo của 3 nước là Nhật Bản, Trung Quốc Hàn Quốc hôm nay sẽ gặp nhau tại thành phố Fukushima trong một hành động nhằm thể hiện sự đoàn kết đối với cuộc khủng hoảng nhân đang tiếp diễn.


Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan.

Chuyến thăm diễn ra trước hội nghị thượng đỉnh thường niên 3 giữa quốc gia vùng Đông Bắc Á

Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo và Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak dự kiến sẽ tới thăm những người sơ tán, vốn phải rời bỏ nhà sửa gần nhà máy hạt nhân Fukushima I.

Nhà máy hạt nhân, nằm cách thành phố Fukushima 60km, đã rò rỉ phóng xạ ra không khí, nước biển và đất kể từ khi bị hư hại trong trận động/sóng thần hôm 11/3, gây ra thảm họa hạt nhân nghiêm trọng nhất thế sau kể từ thảm họa Chernobyl.

Khoảng 24.000 người đã mất tích hoặc thiệt mạng do động đất/sóng thần dọc bờ biển phía đông bắc nước này, theo thống kê mới nhất của cảnh sát Nhật.

Tại hội nghị thượng đỉnh 3 bên, khai mạc tại Tokyo sau đó, các nhà lãnh đạo dự kiến sẽ tái khẳng định sự ủng hộ đối với các nỗ lực của Nhật Bản nhằm phục hồi sau 3 thảm họa, các nguồn tin chính phủ cho hay.

Nhưng theo tờ Sankei Shimbun, Trung Quốc và Hàn Quốc đã từ chối khai mạc hội nghị thượng đỉnh tại Fukushima sau khi Tokyo cho phép nhà máy Fukushima I xả nước nhiễm phóng xạ ra biển mà không thông báo trước.

Còn hãng tin Kyodo cho biết ý tưởng tổ chức lễ khai mạc cho hội nghị tại Fukushima đã bị hủy bỏ do khó khăn trong việc tìm kiếm một trung tâm hội nghị thích hợp.

Tại hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày, 3 nhà lãnh đạo sẽ thảo luận một loạt vấn đề như an toàn hạt nhân, hợp tác phòng chống thiên tai, an ninh năng lượng, cùng các vấn đề thương mại khác.

Hội nghị ba bên thường niên, được tổ chức đầu tiên kể từ năm 2008, năm nay có ý nghĩa quan trọng hơn khi thế giới đang theo sát các nỗ lực của Tokyo nhằm kiểm soát cuộc khủng hoảng hạt nhân.

Tokyo dự kiến sẽ chia sẻ những bài học rút ra từ các thảm họa thiên nhiên và cuộc khủng hoảng hạt nhân với Bắc Kinh, Seoul và cộng đồng quốc tế. Ba nhà lãnh đạo dự kiến cũng sẽ nhất trí về tăng cường hợp tác cứu trợ thảm họa, như tổ chức cuộc diễn tập chung và thiết lập hệ thống chia sẻ thông tin trong các tình huống khẩn cấp.

Trước khi gặp nhau tại Fukushima, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo và Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak sẽ có các chuyến thăm riêng rẽ tới những khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thảm họa gần thành phố Sendai.

                                                                                 Theo Dantri

Các tin khác


Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Động đất có độ lớn 5,6 làm rung chuyển tỉnh Tokat của Thổ Nhĩ Kỳ

AFAD cho biết chấn tiêu của trận động đất được xác định nằm ở thị trấn Sulusaray thuộc tỉnh Tokat, cách thủ đô Ankara khoảng 450 km về phía Đông. Trong khi đó, kênh truyền hình tư nhân NTV đưa tin rung chấn cũng lan đến các tỉnh lân cận của Tokat.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục