Dư luận lo rằng các chất phóng xạ có thể chảy theo nước mưa từ đất liền ra Thái Bình Dương

Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) ngày 28-5 cho biết Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima Daiichi hiện chưa chuẩn bị đầy đủ để đương đầu với mưa lớn và gió mạnh. Trong khi đó, trận bão mạnh Songda đang di chuyển về phía các khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa động đất, sóng thần đầu năm nay. Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, mưa lớn xảy ra tại các khu vực này từ ngày 29 đến 30-5 do bão Songda.
 

Hình ảnh vệ tinh siêu bão Songda do Trung tâm Cảnh báo bão cung cấp. Ảnh: AP
 
Theo báo Japan Today, một giới chức TEPCO thừa nhận: “Chúng tôi đã nỗ lực hết sức mình nhưng đã không hoàn thành việc che phủ các tòa nhà chứa lò phản ứng bị hư hại. Chúng tôi xin lỗi vì không có những biện pháp đáng kể để đối phó với mưa gió”.
 
Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Goshi Hosono, cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Naoto Kan, cho rằng các biện pháp hiện nay không thể được coi là thích hợp. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi đang làm hết sức mình để ngăn chặn tình trạng các chất phóng xạ lan rộng để đối phó với bão”.
 
Theo hãng tin AFP, TEPCO đã đổ nhựa thông tổng hợp vào nhà máy để ngăn chặn nước nhiễm xạ chảy ra ngoài do gió hoặc mưa. Người phát ngôn của TEPCO khẳng định các công nhân vẫn sẽ tiếp tục làm việc ngay cả khi bão đến.
 
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản thông báo bão Songda - với sức gió gần tâm bão lên đến 216 km/giờ - di chuyển theo hướng Đông  Bắc và đổ bộ vào Tokyo ngày 30-5. Vẫn chưa rõ liệu bão Songda có di chuyển về phía Nhà máy Fukushima Daiichi, cách thủ đô hơn 200 km về phía Đông Bắc, hay không. Thế nhưng, bão đã gây mưa lớn ở vùng Fukushima. Điều này làm dấy lên nỗi lo các chất phóng xạ có thể chảy theo nước mưa từ đất liền ra Thái Bình Dương.
 
Trong khi đó, Thủ tướng Naoto Kan - người bị chỉ trích về việc xử lý thảm họa động đất, sóng thần và hạt nhân - có thể đối mặt với mối đe dọa của bản kiến nghị bất tín nhiệm trong tuần này của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) đối lập. Động thái trên của phe đối lập càng khiến thủ tướng Nhật đau đầu. Điều đáng chú ý là ông nhậm chức thủ tướng chưa đầy một năm.
 

Ông Sadakazu Tanigaki, thủ lĩnh LDP, khẳng định: “Bản kiến nghị bất tín  nhiệm là vũ khí lớn nhất của một đảng đối lập. Chúng tôi có trách nhiệm đệ trình một bản kiến nghị như thế bởi vì chính phủ hiện nay thiếu uy tín”. Tuy nhiên, chưa thể xác định bản kiến nghị nêu trên có nhận được sự ủng hộ của các phe phái khác không, kể cả những người chống đối trong Đảng Dân chủ Nhật Bản cầm quyền, để buộc thủ tướng Nhật từ chức hoặc tổ chức bầu cử.

 

53,1 tỉ yen làm sạch nước nhiễm xạ
 
Theo báo Yomiuri Shimbun, TEPCO cho biết sẽ mất khoảng 53,1 tỉ yen (hơn 13.559 tỉ đồng) để làm sạch 250.000 tấn nước nhiễm xạ tại Nhà máy Fukushima Daiichi. Chi phí cho việc làm sạch nước chiếm khoảng hơn 10% khoản tiền mà TEPCO cần cho nỗ lực khắc phục sự cố giai đoạn 2.
 
Những phương tiện cho việc làm sạch nước nhiễm xạ đang được xây dựng với công nghệ từ Công ty Điện hạt nhân Areva SA của Pháp và các công ty khác. TEPCO dự định sẽ bắt đầu công việc này vào giữa tháng 6.

                                                                             Theo NLĐ

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục