Hai công nhân từ nhà máy hạt nhân Fukushima I, Nhật Bản đã bị nhiễm i-ốt phóng xạ ở mức độ cao khiến họ lo ngại về tình trạng sức khỏe lâu dài.

Dù mặc trang phục bảo hộ đầy đủ, hai công nhân tại nhà máy Fukushima I vẫn bị nhiễm xạ ở mức độ cao.
Dù mặc trang phục bảo hộ đầy đủ, hai công nhân tại nhà máy Fukushima I vẫn bị nhiễm xạ ở mức độ cao.

Cơ quan điều hành nhà máy - Công ty Điện lực Tokyo (Tepco) - hôm qua (30.6) cho biết, hai công nhân ở độ tuổi 30-40 có thể đã tiếp xúc với mức độ phóng xạ cao hơn giới hạn cho phép trong một năm, thời gian gần đây.

Công ty Tepco đang tiến hành đo lượng bức xạ trong cơ thể của tất cả nhân viên làm việc tại nhà máy Fukushima I. Nội tạng của hai công nhân bị phơi nhiễm phóng xạ qua việc hít thở không khí và ăn uống thức ăn nhiễm độc.

Tepco đã thông báo với cơ quan năng lượng nguyên tử của chính phủ về vấn đề này. Cơ quan này xác nhận "phát hiện mức độ phóng xạ (i-ốt 131) cao trong tuyến giáp của hai nhân viên". Qua kiểm tra, cơ quan năng lượng nguyên tử đo được nồng độ bức xạ trong tuyến giáp của hai công nhân ở mức 9.760 và 7.690 becquerels, tức vài trăm millisieverts, cao gấp 10 lần so với các công nhân khác ở nhà máy Fukushima.

Hãng tin Jiji cho hay hai công nhân trên tạm ngừng làm việc tại nhà máy và chưa phát bệnh vào thời điểm hiện tại. Họ sẽ phải trải qua nhiều đợt kiểm tra sức khỏe nữa.

Hai công nhân từng làm việc tại nhiều khu vực trong nhà máy Fukushima, gồm phòng điều khiển trung tâm vào hồi tháng 3, 4 kể từ ngày 11.3 và trong những ngày gần đây.

Được biết, chính phủ Nhật Bản đã tăng giới hạn tiếp xúc bức xạ hàng năm đối với đội ngũ làm việc tại nhà máy Fukushima I lên 250 millisieverts. Trước hai công nhân trên, chưa có ai được xác nhận bị phơi nhiễm bức xạ cao hơn giới hạn này kể từ khi
thảm họa kép dẫn đến cuộc khủng hoảng hạt nhân.

                                                                             Theo Laodong

Các tin khác


Đã xác định được nguyên nhân vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc tại Ấn Độ

Đã xác định được nguyên nhân cũng như những người chịu trách nhiệm về vụ tai nạn đường sắt thảm khốc ở bang Odisha, Ấn Độ vào tối 2/6 vừa qua.

Mỹ thúc giục Trung Quốc củng cố đối thoại quốc phòng

Ngày 3/6, Mỹ đã đưa ra lời kêu gọi đàm phán mới với Trung Quốc, khi Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin kêu gọi Bắc Kinh tham gia đối thoại với Washington với tư cách là các nhà lãnh đạo quốc phòng có trách nhiệm.

Nam Phi cử 400 lính cứu hỏa hỗ trợ dập cháy rừng ở Canada

Phóng viên TTVXN tại Nam Phi dẫn thông báo của Bộ Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Môi trường nước này ngày 2/6 cho biết Nam Phi sẽ gửi 400 lính cứu hỏa đến tỉnh bang Alberta của Canada để hỗ trợ công tác dập tắt các đám cháy rừng.

Trên 420 người tử vong do dịch tả ở Cameroon

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 1/6, Bộ Y tế Cameroon cho biết đã có thêm 26 người tử vong trong đợt bùng phát dịch tả đang hoành hành tại nước này trong hai tuần qua, nâng tổng số nạn nhân lên 426 người. Ngoài ra có khoảng 1.868 trường hợp được xác nhận mắc bệnh.

Nga phản ứng với biện pháp đáp trả của Mỹ về hiệp ước New START

Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho biết các biện pháp đáp trả của Washington liên quan Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START) sẽ không làm thay đổi quan điểm của Moskva.

Tỉnh miền Trung Argentina tăng cường xúc tiến thương mại với ASEAN

Theo phóng viên TTVXN tại Buenos Aires, trong các ngày từ 31/5-2/6, Ủy ban Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Argentina (ACBA) đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Entre Ríos với mục đích thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai bên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục