Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) và Mỹ vừa đưa ra cảnh báo giật mình về những lỗ hổng an ninh hàng không qua những con số đáng báo động. Số liệu thống kê năm 2010 cho thấy, có khoảng 40.000 người đã di chuyển khắp nơi trên thế giới bằng giấy tờ thất lạc hoặc đánh cắp.

 

Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế tại Singapore mới đây, Giám đốc Interpol Ronald K Noble cho biết: "Những tên khủng bố và tội phạm nguy hiểm vẫn tiếp tục di chuyển từ nước này sang nước khác bằng giấy tờ thất lạc, đánh cắp hoặc giả mạo".

Theo Interpol, có khoảng 28 triệu hộ chiếu và chứng minh thư bị đánh cắp vẫn đang được lưu thông. Năm 2010, có 40.000 hành khách đã bị bắt và tịch thu các loại giấy tờ gian lận, số kẻ gian lận này có thể còn cao hơn nếu mỗi hộ chiếu được kiểm tra kỹ và đối chiếu thường xuyên hơn với cơ sở dữ liệu nơi lưu trữ thông tin các giấy tờ bị đánh cắp. Trong khi đó tại Mỹ an ninh hàng không đã đặc biệt được chú trọng sau sự kiện 11-9-2001. Nhưng theo những số liệu mới nhất về công tác an ninh tại 457 sân bay trên toàn nước Mỹ do Hạ nghị sĩ Cộng hòa Jason Chaffetz công bố ngày 12-7, bất chấp những nỗ lực của chính quyền, kể từ tháng 11-2001 đến nay đã xảy ra hơn 25.000 sự cố an ninh tại các sân bay trên toàn nước Mỹ. Cụ thể, đã có hơn 14.000 người "đi nhầm" vào khu vực cấm và khoảng 4.000 trường hợp hành khách đã vượt qua các loại máy móc kiểm tra và mang lên máy bay nhiều vật dụng bị cấm. Đặc biệt, mới đây, Cơ quan An ninh vận tải Mỹ (TSA) đã cảnh báo rằng các phần tử khủng bố có thể cấy để giấu bom trong cơ thể nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng an ninh.

Trước tình trạng đáng lo ngại trên, Interpol khuyến cáo các sân bay cần tăng cường giải pháp an ninh. Một số biện pháp được đưa ra như lập ngân hàng hộ chiếu thế giới, xây dựng màng lọc thông tin, hệ thống an ninh dựa trên sinh trắc học cũng được đề xuất. Hơn thế, việc cảnh báo phần tử khủng bố có thể cấy bom vào cơ thể khiến nước Mỹ phải tốn thêm nhiều tỷ USD hơn để đầu tư các thiết bị an ninh công nghệ tiên tiến khác; đồng thời hành khách từ các địa điểm khác trên toàn thế giới đến nước Mỹ có thể nhận được thông báo về việc áp dụng các biện pháp an ninh bổ sung, như chịu sự kiểm tra từ các máy quét cơ thể. Bên cạnh đó, những cảnh báo từ hàng loạt vụ tấn công khủng bố có liên quan đến những sơ hở trong quản lý an ninh hàng không buộc Chính phủ Mỹ phải thí điểm một chế độ bảo mật mới có thể gây phiền toái nhiều hơn cho hành khách, kể cả những người thuộc nhóm "an toàn". Dự kiến chương trình thử nghiệm có thể bắt đầu vào cuối năm nay tại một số sân bay lớn của Mỹ và sẽ được giới hạn trong những người mang hộ chiếu Mỹ và du khách nội địa.

 

                                                        Theo HaNoiMoi

Các tin khác


Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Động đất có độ lớn 5,6 làm rung chuyển tỉnh Tokat của Thổ Nhĩ Kỳ

AFAD cho biết chấn tiêu của trận động đất được xác định nằm ở thị trấn Sulusaray thuộc tỉnh Tokat, cách thủ đô Ankara khoảng 450 km về phía Đông. Trong khi đó, kênh truyền hình tư nhân NTV đưa tin rung chấn cũng lan đến các tỉnh lân cận của Tokat.

Động đất rung chuyển phía Tây Nhật Bản, ít nhất 8 người bị thương

Chính phủ Nhật Bản cho biết một trận động đất có độ lớn 6,6 đã làm rung chuyển một khu vực rộng lớn ở phía Tây của nước này vào tối 17/4, song không đưa ra cảnh báo về sóng thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục