Một tàu tuần tra biển của Nhật Bản (phía xa) kè tàu ngư chính 31001 trong vùng biển khoảng 20km về phía bắc đảo Kubajima thuộc quần đảo Senkaku.

Một tàu tuần tra biển của Nhật Bản (phía xa) kè tàu ngư chính 31001 trong vùng biển khoảng 20km về phía bắc đảo Kubajima thuộc quần đảo Senkaku.

Bộ Ngoại giao Nhật một lần nữa lại triệu tập đại sứ Trung Quốc Trình Vĩnh Thành để phản đối việc hai tàu ngư chính của nước này xâm nhập vùng biển gần quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư) ngày 24-8.

 

Nhật báo Youmiuri cho biết hai chiếc tàu ngư chính của Trung Quốc, trong đó có ngư chính 31001, đã chạy vào vùng biển cách phía bắc đảo Kubajima thuộc quần đảo Senkaku khoảng 20km.

Thứ trưởng ngoại giao Nhật Bản Kenichiro Sasae đã triệu tập ông Trình Vĩnh Thành để phản đối về vụ việc và khẳng định quần đảo Senkaku là một phần không thể tách rời khỏi lãnh thổ Nhật Bản về mặt lịch sử cũng như theo luật pháp quốc tế. Ông Sasae thẳng thắn chỉ trích việc tàu ngư chính của Trung Quốc xâm nhập vùng biển Nhật Bản lần này là nghiêm trọng và đáng trách dù Nhật đã nhiều lần cảnh báo.

Bác bỏ cáo buộc của Nhật về vụ xâm nhập này, Bắc Kinh cho rằng hai chiếc tàu ngư chính của họ đi vào vùng biển này để bảo vệ ngư dân của mình đang đánh bắt cá trên biển Hoa Đông. Tân Hoa xã dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc cho biết hai tàu ngư chính đang tuần tra theo thông lệ và khẳng định quần đảo Senkaku thuộc chủ quyền của Trung Quốc.

Nhật báo Youmiuri ghi nhận kể từ khi xảy ra đụng độ giữa tàu cá và hai tàu tuần tra của Nhật ngày 7-9-2010 đến nay, các tàu ngư chính của Trung Quốc đã 12 lần xâm nhập vùng biển tiếp giáp vùng chủ quyền của Nhật ở khoảng cách 22km. Song lần này các tàu ngư chính đã xâm nhập hẳn vào vùng biển của Nhật Bản.

 

                                                                                     Theo TuoiTre

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục