Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 26/8 đã khuyên dân chúng ở bờ Đông nước Mỹ hãy chuẩn bị các bước phòng chống trước trận bão dữ dội Irene mà giới hữu trách e sẽ gây ra lụt lội rộng rãi và mất điện.

 

Công ty dự báo Kinetic Analysis Corp. cho rằng bão Irene sẽ là một đòn nữa giáng vào nền kinh tế vốn đã yếu kém của Mỹ, và có thể gây thiệt hại tới 10 tỷ USD.
 


Tổng thống Obama nói tất cả dấu hiệu đều cho thấy Irene là một trận bão “lịch sử.” Ông nói cả nước cần sẵn sàng “chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất” và yêu cầu bất cứ ai đã nhận được lệnh sơ tán nên tuân thủ.

Các vị thống đốc 7 bang, từ North Carolina tới Connecticut, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp để chuẩn bị sử dụng mọi nguồn lực trước trận bão, dự kiến sẽ đổ bộ vào bang Carolina Bắc trong ngày 27/8. Tổng thống Obama cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại bang North Carolina.

Bà Janet Napolitano, Bộ trưởng An ninh Nội địa cùng ngày nói chính quyền liên bang “rất nghiêm túc” đối với trận bão này. Bà cho biết Tổng thống đã chỉ thị cho các cơ quan đảm bảo mọi nguồn lực cần thiết phải có sẵn. Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ nói rằng bão Irene đã yếu đi chút ít, với sức gió tối đa 175 km/giờ. Những nhà dự báo cho biết bão sẽ mạnh lên khi tiến gần tới bang North Carolina.

Việc canh chừng và cảnh báo về bão đã được công bố đối với phần lớn khu vực bờ Đông, chính quyền tại một số khu vực đã sơ tán dân cư và du khách. Tại thành phố New York, Thị trưởng đã ra lệnh cho các bệnh viện và nhà an dưỡng tại các vùng thấp phải sơ tán.
 
 
                                                            Theo HNM

Các tin khác


Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Động đất có độ lớn 5,6 làm rung chuyển tỉnh Tokat của Thổ Nhĩ Kỳ

AFAD cho biết chấn tiêu của trận động đất được xác định nằm ở thị trấn Sulusaray thuộc tỉnh Tokat, cách thủ đô Ankara khoảng 450 km về phía Đông. Trong khi đó, kênh truyền hình tư nhân NTV đưa tin rung chấn cũng lan đến các tỉnh lân cận của Tokat.

Động đất rung chuyển phía Tây Nhật Bản, ít nhất 8 người bị thương

Chính phủ Nhật Bản cho biết một trận động đất có độ lớn 6,6 đã làm rung chuyển một khu vực rộng lớn ở phía Tây của nước này vào tối 17/4, song không đưa ra cảnh báo về sóng thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục