Tàu Gregorio del Pilar đã về đến vịnh Manila, Philippines ngày 23-8.

Tàu Gregorio del Pilar đã về đến vịnh Manila, Philippines ngày 23-8.

Quân đội Philippines quyết thể hiện vai trò của họ ở biển Đông trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc ngày càng leo thang, Tổng thống Philippines Benigno S. Aquino III tuyên bố.

 

Tuyên bố được đưa ra ngày 23-8, chỉ vài ngày trước khi ông lên đường thăm chính thức Trung Quốc.

Cùng ngày, tàu chiến Gregorio del Pilar đã có mặt trong vịnh Manila sau chuyến hành trình dài từ Mỹ. “Con tàu này tượng trưng cho khả năng mới của chúng tôi trong việc bảo vệ và chiến đấu vì lợi ích của đất nước nếu cần thiết. Đây chỉ mới là sự bắt đầu, bởi chúng tôi không chỉ dừng ở việc mua một tàu chiến”- ông Aquino nói.

Philippines sẽ đưa tàu Gregorio del Pilar vào tuần tra bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế của mình cũng như các khu vực đang thăm dò khai thác dầu khí của nước này trên biển Đông. Tổng thống Aquino cho biết Philippines đã chuẩn bị khí tài để ngăn chặn đến cùng sự có mặt của Trung Quốc trên các khu vực biển Đông, bất chấp trước đó Trung Quốc cảnh báo Philippines sẽ phải trả giá đắt cho việc nước này tăng cường sự hiện diện quân sự ở biển Đông.

Tân Hoa xã ngày 24-8 dẫn nguồn từ Bộ Ngoại giao Philippines cho biết Tổng thống Benigno S. Aquino III sẽ ký ít nhất sáu thỏa thuận với Trung Quốc, trong đó có tuyên bố chung về biển Đông.

Trợ lý văn phòng phụ trách châu Á - Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Philippines Cristina Ortega cho biết tuyên bố chung về biển Đông sẽ được công bố chi tiết sau khi Tổng thống Aquino kết thúc chuyến đi.

Báo Philippines Star cho biết Tổng thống Aquino có thể sẽ đề cập vấn đề quần đảo Trường Sa của Việt Nam trong cuộc hội kiến với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. “Tôi cho rằng tổng thống sẽ đề cập quần đảo Trường Sa về những điều chúng tôi đồng ý và không đồng ý, song chúng tôi sẽ giữ quan điểm của chúng tôi với cộng đồng và tiếp tục bàn luận” - bà Ortega nhấn mạnh.

Song theo bà Ortega, Tổng thống Aquino sẽ không bàn thảo chi tiết những quan tâm của Philippines về tranh chấp trên biển Đông nói chung khi gặp ông Hồ Cẩm Đào để tránh căng thẳng trong chuyến đi này.

Ngày 23-8, Tập đoàn năng lượng quốc gia Malaysia Petronas cho biết sẽ bắt đầu phát triển dự án khai thác khí thiên nhiên trị giá 15 tỉ ringgit (5,03 tỉ USD) trên biển Đông, khu vực ngoài khơi bờ đông của nước này.

Ngày 24-8, Thứ trưởng ngoại giao Nhật Bản Kenichiro Sasae đã triệu hồi đại sứ Trung Quốc ở Nhật Bản Trình Vĩnh Hoa để phản đối sự kiện hai tàu ngư chính của Trung Quốc xâm phạm vùng biển cách đảo Điếu Ngư (Nhật Bản gọi là Senkaku) 12 hải lý vào sáng cùng ngày.

“Nhật Bản đã lặp lại rằng chuỗi đảo Senkaku là phần lãnh thổ trọn vẹn của Nhật Bản về mặt lịch sử cũng như phù hợp với luật quốc tế. Chúng tôi kêu gọi phía Trung Quốc hãy hành động phù hợp và dựa trên quan điểm quan hệ ngoại giao giữa hai nước” - chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yukio Edano nói.

 

                                                                           Theo TuoiTre

Các tin khác


Nga chiếm giữ các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk

Hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ được các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk.

Xung đột Hamas-Israel: HĐBA LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.

Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza

Ngày 24/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Vụ tấn công tại Moskva: Hai nghi phạm bị buộc tội khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 24/3 đã đưa ra các cáo buộc đối với 2 người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố Nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.

Khi đau thương hóa thành sức mạnh

Ngày 24/3, nước Nga tổ chức quốc tang, tưởng nhớ hơn 130 người đã vĩnh viễn ra đi sau trong vụ tấn công khủng bố man rợ và đê hèn ở Moskva.

Vụ tấn công tại Moskva: Nghi phạm khai nhận được hứa trả 1 triệu ruble để xả súng

Theo hãng tin Sputnik của Nga, một trong những nghi phạm thực hiện vụ tấn công khủng bố ở tại nhà hát Crocus City Hall ở thủ đô Moskva của Nga tối 22/3 khai nhận được thuê để giết người.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục