Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra chiều 15/9 đã đến thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm Campuchia theo lời mời của Thủ tướng nước chủ nhà Hun Sen.

 

Theo lịch trình, bà Yingluck sẽ có cuộc hội đàm kín với người đồng cấp Hun Sen, yết kiến Quốc vương Norodom Sihamoni và rời Phnom Penh về nước vào tối cùng ngày.

Theo báo chí Thái Lan, hai thủ tướng dự kiến thảo luận các vấn đề như tranh chấp trên vùng biển chồng lấn giữa hai nước, vấn đề xung quanh ngôi đền cổ Preah Vihear và khả năng Campuchia trả tự do cho hai nhân vật thuộc phe "Áo vàng" Thái Lan bị kết án về tội làm gián điệp. Tuy nhiên, giới chức Campuchia lại rất dè dặt khi nói về các nội dung cuộc thảo luận.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Campuchia Koy Kuong nói với báo giới tại Phnom Penh trước chuyến thăm của bà Yingluck, rằng ông không nhận được bất kỳ thông tin nào như báo chí Thái Lan đăng tải về chuyến thăm và cũng không rõ nội dung hai bên sẽ thảo luận.

Nhiều nhà phân tích tại Phnom Penh nhận định hai bên sẽ đồng ý về mặt nguyên tắc việc giải quyết các vấn đề tranh chấp một cách hòa bình và cùng có lợi.

Một số nhà bình luận nói rằng nhiều khả năng Thủ tướng Hun Sen sẽ "có quà" cho bà Yingluck, bằng cách bất ngờ đề nghị Quốc vương Campuchia ân xá cho hai tù nhân Thái Lan nếu bà Yingluck chủ động nêu vấn đề này ra. Ông Hun Sen từng nhiều lần loại trừ khả năng này bằng cách nói rằng đây là việc của các cơ quan luật pháp.

Trước đó, Thủ tướng Yingluck đã khẳng định với báo giới Thái Lan rằng trong chuyến thăm Campuchia bà sẽ thảo luận về khả năng thả hai tù nhân người Thái Lan với ông Hun Sen./.


Theo Vietnam+
 

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục