Việc ra được "Thông cáo báo chí chung" hôm 12/10 và trước đó Trung-Nga ký một loạt thỏa thuận kinh tế trị giá hơn 7 tỷ USD nhân chuyến công du Trung Quốc của Thủ tướng Putin cho thấy, hai nước coi trọng hợp tác thương mại-kinh tế.

 

Hơn 7 tỷ USD kể trên được cụ thể hóa bằng 16 thỏa thuận kinh tế và thương mại, trong đó chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực phát triển, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và khai thác khoáng sản. Hai nước đang đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực dầu khí, than, điện, phát triển nguồn năng lượng mới, hàng không, vũ trụ, giao thông vận tải, y dược, công nghệ cao...

Được biết cách đây 2 năm (2009-2011), Nga-Trung đã ký thoả thuận khung về việc Nga cung cấp gần 70 tỷ m3 khí đốt/năm cho Trung Quốc trong vòng 30 năm tới nhưng hiện chưa giải quyết ổn thỏa vấn đề giá cả nên song phương còn tiếp tục thảo luận trước khi ký thỏa thuận liên quan tới lĩnh vực năng lượng. Được biết, Nga đòi giá 300 USD-350 USD cho 1.000 m3 khí đốt, nhưng Trung Quốc chỉ trả giá 250 USD/1.000 m3 .

Thủ tướng Putin cũng thẳng thắn cho rằng, khi xuất hiện vấn đề cần giải quyết, Nga sẵn sàng cùng Trung Quốc tìm giải pháp cho lĩnh vực liên quan. Hai nước cũng ký thỏa thuận thiết lập quỹ đầu tư Nga-Trung trị giá 4 tỉ USD để hỗ trợ cho nhu cầu song phương trong lĩnh vực kinh tế.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo và Thủ tướng Putin.

Được biết, năm 2010, Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Nga và song phương muốn nhân đôi kim ngạch mậu dịch từ 100 tỷ USD hiện nay lên 200 tỷ vào năm 2020. Thủ tướng Ôn Gia Bảo và Thủ tướng Putin đều cam kết tăng cường nỗ lực thúc đẩy quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo tuyên bố, Trung Quốc sẵn sàng dốc sức để phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trên cơ sở bình đẳng, tin cậy, hỗ trợ lẫn nhau, cùng phồn thịnh, đời đời hữu nghị và vì sự thịnh vượng chung của hai dân tộc. Trung Quốc cũng cam kết thúc đẩy hợp tác thiết thực trên nhiều lĩnh vực, đồng thời tăng cường hợp tác chiến lược một cách toàn diện nhằm thúc đẩy sự phát triển song phương, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển chung của thế giới.

Ngoài lĩnh vực kinh tế, Thủ tướng Putin và Thủ tướng Ôn Gia Bảo còn thảo luận những vấn đề quốc tế như cuộc can thiệp của NATO vào Libya, sử dụng quyền phủ quyết "vấn đề Syria"… Được biết, cuộc họp thường kỳ giữa thủ tướng hai nước được thiết lập từ năm 1996 và trở thành nền tảng quan trọng cho việc định hướng cũng như phối hợp các hoạt động hợp tác song phương.

Trước khi kết thúc chuyến công du Trung Quốc 2 ngày (từ 11 đến 12/10), Thủ tướng Putin đã có cuộc tiếp kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Chủ tịch Quốc hội Ngô Bang Quốc


                                                        Theo CAND

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục