Ông Thomas J. Sargent và ông Christopher A. Sims.
Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã xướng danh 2 nhà khoa học người Mỹ: Thomas J. Sargent và Christopher A. Sims, chủ nhân của giải Nobel Kinh tế 2011 vì những nghiên cứu về chính sách kinh tế vĩ mô và tác động của chúng đối với nền kinh tế.
Hai nhà khoa học Thomas J. Sargent và Christopher A. Sims đã trả lời được những câu hỏi: kinh tế tăng trưởng như thế nào và lạm phát bị chi phối bởi sự tăng lên tạm thời của lãi suất và cắt giảm thuế ra sao và công trình nghiên cứu độc lập này có từ thập niên 1970-1980.
Được biết, nghiên cứu của 2 người này chủ yếu xoay quanh quan hệ giữa các chính sách kinh tế vĩ mô với những biến đổi của nền kinh tế và đã góp phần xác định một cách định tính và định lượng mối quan hệ kể trên.
Ông Christopher Albert "Chris" Sims, sinh năm 1942, là nhà kinh tế học người Mỹ, hiện là Giáo sư cao cấp giảng dạy bộ môn Kinh tế và Ngân hàng tại Trường Đại học Princeton. Còn ông Thomas John "Tom" Sargent, sinh năm 1943, là nhà kinh tế học chuyên nghiên cứu kinh tế vĩ mô và tiền tệ, là Giáo sư Trường Đại học New York, được tôn vinh là một trong những nhà kinh tế học có ảnh hưởng nhất trên thế giới hiện nay.
Hai nhà khoa học kể trên chia đều giải thưởng trị giá 10 triệu kronor Thụy Điển (khoảng 1,5 triệu USD). Nhưng giải Nobel kinh tế 2011 do Ngân hàng Thụy Điển trao, không phải do Quỹ Nobel trả như những giải khác
Theo CAND