Quân đội Hàn Quốc hôm nay cho biết sẽ tiến hành một cuộc tập trận với quy mô rộng khắp cả nước vào tuần tới, trong đó có cả khu vực gần biên giới biển tranh chấp với Triều Tiên, nhằm bảo vệ nước này khỏi các cuộc tấn công có thể xảy ra.

Khói bốc lên từ đảo Yeonpyeong khi bị Triều Tiên nã pháo trong thời gian Hàn Quốc tiến hành một cuộc tập trận gần biên giới biển tranh chấp trên Hoàng Hải vào tháng 11 năm ngoái.

 

Lực lượng quân đội, không quân, hải quân và lính thủy đánh bộ sẽ tiến hành cuộc tập trận hàng năm mang tên Hoguk từ ngày 27-4/11, Bộ tổng tham mưu Hàn Quốc (JCS) cho biết. Một phần của đợt tập trận này gồm các cuộc tập trận bảo vệ các đảo ở Hoàng Hải.

 

“Tập trận bảo vệ ở các đảo tây bắc sẽ được tiến hành nhằm đối phó với những đe dọa tấn công trong khu vực và nhằm nâng cao khả năng chiến đấu”, người phát ngon JCS cho hay.

 

Như thường lệ, Triều Tiên lập tức phản đối những cuộc tập trận như thế này và cáo buộc chúng là cuộc diễn tập xâm lược.

 

Hãng Yonhap của Hàn Quốc cho hay cuộc tập trận ở biên giới biển sẽ bao gồm một hạm đội tàu khu trục, tàu khu trục nhỏ cũng như trực thăng, chiến đấu cơ được trang bị tên lửa đất đối không.

 

Trên khắp cả nước, sẽ có các cuộc tập trận bắn đạn thật và khoảng 140.000 binh sỹ, với khoảng 500 lính thủy đánh bộ cùng thủy thủ Mỹ, tham gia.

 

“Điểm nóng” biên giới biển ngoài khơi bờ biển phía tây bán đảo Triều Tiên là nơi xảy ra nhiều vụ đụng độ hải quân chết người vào năm 1999, 2002 và 2009. Một đảo biên giới của Hàn Quốc đã bị Triều Tiên tấn công đạn pháo vào tháng 11 năm ngoái và làm 4 binh sỹ Hàn Quốc thiệt mạng.

 

Căng thẳng biên giới hai miền Triều Tiên tăng cao kể từ khi Seoul cáo buộc Bình Nhưỡng dùng ngư lôi tấn công một tàu chiến của nước này, làm 46 thủy thủ thiệt mạng vào tháng 3/2010. Tuy nhiên Triều Tiên phủ nhận cáo buộc.

 

Cũng kể từ sau vụ nã pháo vào đảo Yeonpyeong, Seoul đã tiến hành hàng loạt cuộc tập trận quân sự cả một mình lẫn phối hợp cùng với Mỹ để phô trương sức mạnh.

 

                 

                                                                          Theo Dantri

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục