Cảnh sát biển Hàn Quốc bị thuyền trưởng một tàu cá Trung Quốc đâm chết ngay trên vùng biển Hàn Quốc; Tỷ phú Nga Mikhail Prokhorov tuyên bố sẽ ra tranh cử tổng thống... là các tin nóng trong ngày.

Nổi bật trong ngày

Hôm qua (12/12), một thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc đã đâm hai cảnh sát biển Hàn Quốc, làm một người chết và một người bị thương, sau khi tàu của ông ta bị chặn lại do đánh bắt cá trong vùng biển của Hàn Quốc.

Theo Cơ quan bảo vệ bờ biển Hàn Quốc, người xấu số là hạ sĩ Lee, 41 tuổi, bị đâm bằng mảnh thủy tinh khi đang làm nhiệm vụ ở địa điểm cách đảo Socheong 85km. Hạ sỹ Lee qua đời trên đường tới bệnh viện ở Incheon.

Viên cảnh sát bị thương cũng mang họ Lee, 33 tuổi. Anh này đã bị hung thủ đâm thủng dạ dày và hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Viên thuyền trưởng người Trung Quốc chỉ bị vài vết thương nhẹ trong vụ xô xát.

Viên thuyền trưởng người Trung Quốc (giữa) bị cảnh sát Hàn Quốc dẫn giải. (Ảnh: Yonhap)

Hãng tin Yonhap cho biết, vụ việc xảy ra khi các nhân viên cảnh sát biển Hàn Quốc cố gắng kiểm soát chiếc tàu cá Trung Quốc ngoài khơi hòn đảo thuộc vùng biển Hoàng Hải, giáp biên giới biển với CHDCND Triều Tiên.

Cảnh sát biển Hàn Quốc cho biết hiện họ đã bắt giữ được chiếc tàu cá Trung Quốc cùng với 9 ngư dân trên tàu. Ngay trong ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu kiến Đại sứ Trung Quốc trao công hàm phản đối.

Đáp lại, Đại sứ Trung Quốc lấy làm tiếc về sự vụ và hứa sẽ chuyển thông điệp của Seoul tới Bắc Kinh “nhanh chóng và chính xác”, đồng thời đề nghị phía Hàn Quốc cung cấp chứng cứ liên quan để Trung Quốc điều tra.

Theo hãng tin AP, mới trong tuần trước, các quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết họ đã yêu cầu Đại sứ Trung Quốc cố gắng ngăn chận việc đánh bắt trái phép để không làm tổn hại mối quan hệ song phương.

Còn theo Reuters, thời gian gần đây, cảnh sát biển Hàn Quốc thường xuyên có va chạm với các ngư dân Trung Quốc khi những ngư dân này tiến hành hoạt động đánh bắt ở vùng biển mà Hàn Quốc tuyên bố chủ quyền.

Từ đầu năm tới nay, lực lượng cảnh sát biển của Hàn Quốc đã bắt hơn 470 tàu cá Trung Quốc, nhiều hơn so với con số 370 tàu của cả năm ngoái. Tàu bị đóng phạt xong thường được thả, đôi khi cũng xảy ra tranh chấp.

Tin đọc 30 giây

- Tổng thống Nga đã chỉ thị cho các quan chức phụ trách bầu cử kiểm tra lại thông tin về những sai phạm trong bầu cử Duma Quốc gia.

- Phát ngôn viên của Thủ tướng Putin cho hay, kết quả bầu Duma sẽ giữ nguyên, bất kể biểu tình và việc điều tra đang được thực hiện.

- Với 89 phiếu thuận/54 phiếu chống, Chính phủ mới ở Bỉ của Thủ tướng Elio Di Rupo đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội.

- Hải quân Hàn Quốc tại hai đảo tiền tiêu Baengnyeong và Yeonpyeong đã diễn tập bắn đạn thật trong vòng hai giờ vào ngày hôm qua.

- Quân đội Hoàng gia Campuchia và Thủy quân lục chiến Mỹ hôm qua lại bắt đầu một cuộc tập trận cứu trợ nhân đạo và cứu hộ thiên tai.

- Iran khuyến cáo người dân nước này có ý định ra nước ngoài cần đề phòng, tránh để “rơi vào bẫy của tổ chức tình báo phương Tây”.

- 12 người bị cáo buộc là du kích al-Qaeda cùng 2 tù nhân khác đã đào ngạch trốn khỏi một nhà tù ở thành phố Aden, miền nam Yemen.

- Bộ trưởng Nội vụ và Thủ tướng Pakistan đã bác bỏ tin nói rằng, chính quyền nước này đã hòa đàm với lực lượng Taliban ở nước này.

- Tổng thống Philippines bổ nhiệm Trung tướng Jessie Dellosa làm tân Tổng tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang của Philippines.

- Nhật Bản đã phóng vệ tinh do thám mới vào quỹ đạo, trong bối cảnh có các lo ngại về chương trình tên lửa của CHDCND Triều Tiên.

- Hàn Quốc cho biết sẽ dựng cây thông Giáng sinh bằng đèn màu gần biên giới với Triều Tiên, bất chấp cảnh báo của Bình Nhưỡng.

- Theo CNN, các chuyên gia tên lửa của Triều Tiên đang có mặt ở Iran để kích hoạt 6 tên lửa hạt nhân DF-31 do Trung Quốc cung cấp.

- Các tay súng phiến quân đã tấn công khủng bố ông Ali Mohammed Sagar, một bộ trưởng bang Kashmir (Ấn Độ) tại nhà riêng của ông.

- Thủ tướng của Australia Julia Gillard hôm qua đã tiến hành cải tổ nội các nhằm tiếp thêm sinh lực cho Chính phủ Công đảng thiểu số.

- Cựu Thủ tướng Pháp Dominique de Villepin tuyên bố, ông sẽ tranh cử tổng thống Pháp vào năm tới với tư cách là ứng cử viên độc lập.

- SNG vẫn là ưu tiên trong chính sách đối ngoại Nga, Vụ phó Vụ I các nước SNG Bộ Ngoại giao Nga Valery Mikhailov cho biết hôm qua.

- Hội thảo tài nguyên biển châu Á nhất trí, việc xây dựng lòng tin ở Biển Đông giữa ASEAN-Trung Quốc, đã giúp kiềm chế căng thẳng.

- Tỷ phú Nga Mikhail Prokhorov vừa tuyên bố ông sẽ thách thức Thủ tướng Vladimir Putin trong cuộc bầu cử tổng thống Nga vào năm tới.

Thông tin trong ảnh

Cận cảnh tàu sân bay mới của Ấn Độ. (Ảnh: THX/Qianlong)

Sau nhiều năm đại tu và nâng cấp ở Nga, tàu sân bay mới của Ấn Độ mang tên INS Vikramaditya sẽ được chính thức đưa vào hoạt động vào cuối năm 2012 tới.

Họ đã nói gì?

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Syria, ông Jihad Makdisi.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Syria đã bác tin nước này có liên quan đến vụ đánh bom làm 5 binh sĩ Pháp ở nam Lebanon bị thương.

Người phát ngôn Jihad Makdisi khẳng định rằng, "Syria không liên quan đến bất cứ thứ gì trong vụ việc mà chúng tôi cũng lên án này".

Ngày này năm ấy

Christian Johann Heinrich Heine, nhà thơ lớn của nước Đức vào thế kỷ thứ 19, sinh ngày 13/12/1797 và qua đời ngày 17/2/1856.

 

                                                                      Theo Vnn

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục