Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: HRG.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: HRG.

Nga lấy làm tiếc rằng một số nhóm thuộc phe đối lập Syria đã bác bỏ thỏa thuận mà hội nghị quốc tế về vấn đề Syria đạt được cuối tuần qua tại Geneva, Thụy Sĩ, trong khi đó phương Tây lại cố tình "xuyên tạc" thỏa thuận có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm kiếm kế hoạch chuyển giao chính trị để chấp dứt chấm dứt bạo lực đẫm máu kéo dài hơn một năm qua ở quốc gia Trung Đông này.

 
Phát biểu trước báo giới ngày 3.7 tại Mátxcơva, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đưa ra tuyên bố trên, đồng thời nhấn mạnh rằng sự đồng thuận được thể hiện trong tuyến bố chung của hội nghị tại Geneva là bước đi quan trọng để thống nhất lập trường của tất cả thành viên cộng đồng quốc tế và các phe phái ở Syria về việc phản đối sử dụng vũ lực và chỉ giải quyết cuộc xung đột hiện nay bằng con đường hòa bình.

Theo ông Lavrov, hội nghị này tạo ra những cơ hội rất tốt và cộng đồng quốc tế cần tận dụng để buộc tất cả các bên ở Syria chấm dứt bạo lực và ngồi vào bàn đàm phán. Tuy nhiên, ông cho rằng đại diện một số nước tham dự hội nghị này đã đưa ra những tuyên bố công khai bóp méo các thỏa thuận đạt được, khiến một số nhóm đối lập ở Syria tuyên bố tẩy chay kết quả hội nghị.

Cũng tại cuộc họp báo này, Ngoại trưởng Lavrov cho biết ông sẽ gặp các thủ lĩnh đối lập Syria ở thủ đô Mátxcơva vào tuần tới để thảo luận về khả năng chấm dứt bạo lực ở quốc gia Trung Đông này. Nga sẽ tận dụng cuộc gặp tới để thúc đẩy nỗ lực nhằm chấm dứt bạo lực và khởi động một cuộc đối thoại giữa chính phủ với tất cả các nhóm đối lập ở Syria càng sớm càng tốt.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố Mátxcơva sẽ không tham dự cuộc gặp cái gọi là Nhóm "Những người bạn của Syria", dự kiến diễn ra tại thủ đô Paris của Pháp, vì cho rằng những cuộc gặp kiểu này chỉ nhằm huy động sự ủng hộ cho mục đích khiến cuộc đối đầu ở Syria trở nên căng thẳng, chứ không phải tạo điều kiện cho cuộc đối thoại toàn dân mà không có sự can thiệp từ bên ngoài.

Trong khi đó, đánh giá kết quả hội nghị Giơnevơ, người phát ngôn của Đặc phái viên chung Liên hợp quốc và Liên đoàn Arab (AL) Kofi Annan, ông Ahmad Fawzi cho rằng cần thực hiện một lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại Syria dù "sẽ còn một lộ trình dài và khó khăn", song bày tỏ tin tưởng rằng những cam kết được đưa ra tại Giơnevơ là "thành thực và nếu được thực hiện sẽ có tác dụng".
 
 
                                                                Theo Báo Laodong
 

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục