Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên đang “vi phạm liên tục” các lệnh cấm vận quốc tế khi quốc gia này tìm cách chuyển vũ khí qua Myanmar và Syria cũng như nhập khẩu hàng hóa xa xỉ.

Một tên lửa của CHDCND Triều Tiên - Ảnh: AFP

Đó là nội dung công bố từ một báo cáo do các chuyên gia thuộc Ủy ban cấm vận của Liên Hiệp Quốc thực hiện.

Báo Hàn Quốc Chosun Ilbo ngày 4-7 dẫn lời ủy ban này cho biết các lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc những năm 2006 và 2009 đã không thể ngăn cản Triều Tiên thực hiện các hoạt động buôn bán này.

Tuy nhiên, ủy ban cũng cho biết họ không nhận thông tin nào mới liên quan đến việc Bình Nhưỡng chuyển vũ khí hạt nhân, hóa học, sinh học hay tên lửa đạn đạo ra nước ngoài.

Bản báo cáo dài 74 trang này được nộp cho Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào tháng trước, nhưng chỉ được công bố mới đây vì những phản đối từ phía Trung Quốc, có thể là điểm trung chuyển chính cho hàng hóa ra vào Triều Tiên.

Bản báo cáo còn dẫn một số trường hợp chuyển các thiết bị có liên quan tới vũ khí sang Myanmar và Syria bằng đường biển. Cụ thể là chuyến hàng tới Syria từ Trung Quốc bị chặn lại năm 2007. Trong danh sách hàng hóa bị cấm vận đến được Triều Tiên còn có xe hơi Mercedes, thuốc lá và rượu.

 

                                                                    Theo Báo Tuoitre

 

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục