Lính Mỹ và Philippines tập trận chung ở đảo Palawan (Philippines) tháng 4.2012.

Lính Mỹ và Philippines tập trận chung ở đảo Palawan (Philippines) tháng 4.2012.

(HBĐT)- Phát biểu trong thông điệp liên bang lần thứ ba hôm 23.7, Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã kêu gọi người dân Philippines đoàn kết cùng với các nỗ lực của chính phủ để giải quyết tranh chấp lãnh thổ một cách hòa bình.

 

Nếu có kẻ nào vào sân nhà bạn và nói với bạn rằng hắn ta sở hữu sân đó, bạn có cho phép không? - ông Aquino nói - Từ bỏ những gì thuộc về chúng ta một cách hợp pháp thì thật là sai lầm. Vì vậy, tôi kêu gọi sự đoàn kết từ người dân chúng ta trong vấn đề này. Hãy nói chung một tiếng nói”.

Ông Aquino đã lên tiếng yêu cầu Trung Quốc tôn trọng quyền của Philippines trên biển Đông, nói rằng Philippines đã thể hiện sự kiềm chế khi rút tàu hải quân và điều tàu dân sự đến thay thế tại bãi cạn Scarbourough, khi tàu cá Trung Quốc kéo đến đây. “Không phải là quá nhiều khi yêu cầu phía bên kia tôn trọng quyền của chúng ta cũng như chúng ta tôn trọng quyền của họ” - ông nói. Ông khẳng định, là lãnh đạo Philippines, “tôi phải tôn trọng luật về đảo tranh chấp đó”.

Tổng thống Aquino công bố kế hoạch trị giá 75 tỉ peso (1,8 tỉ USD) để hiện đại hóa quân đội. Số tiền này sẽ dành để mua một tàu khu trục nhỏ được nâng cấp, máy bay C-130, trực thăng chiến đấu, thiết bị viễn thông, súng trường và pháo. “Đây không phải là chọn lựa để chiến đấu, không phải để bắt nạt. Đây là để duy trì hòa bình, là vấn đề năng lực tự vệ của chúng ta” - ông nói.

Các quan chức quốc phòng và quân đội Philippines luôn bày tỏ sự lo ngại về thái độ leo thang vũ lực của Trung Quốc trên biển Đông. Trung Quốc đã bắt đầu các cuộc tuần tra “sẵn sàng chiến đấu” trong vùng biển mà nước này ngang ngược tuyên bố chủ quyền.

Trước đó, hôm 22.7, Philippines đã lên tiếng cảnh báo đề xuất của một quan chức thủy sản Trung Quốc kêu gọi Trung Quốc vũ trang và huấn luyện quân sự cho ngư dân nước này. “Nếu chúng ta làm cho tất cả họ trở thành dân quân, đưa họ vũ khí, chúng ta sẽ có một lực lượng quân sự mạnh hơn tất cả các lực lượng khác của các nước khác trên biển Đông cộng lại” - Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời quan chức Trung Quốc này nói.

Khi được hỏi về đề xuất nói trên, Người phát ngôn của Tổng thống Aquino - ông Edwin Lacierda - nói: “Tôi không biết liệu đây có phải là tuyên bố có trách nhiệm của quan chức có trách nhiệm của Chính phủ Trung Quốc hay không. Đó là thứ mà tôi cho là Chính phủ Trung Quốc phải giải quyết”.

Ông nhấn mạnh rằng đề xuất đó không tốt về mặt quốc tế và “vũ trang cho ngư dân không phù hợp với lợi ích tốt nhất của Trung Quốc hay của bất kỳ nước nào tranh chấp trên biển Đông. Điều đó sẽ không dẫn tới một giải pháp ngoại giao hòa bình”.

Theo tờ Philippines Star, nhà báo Bill Gertz của tờ Washington Times nói rằng Trung Quốc sẽ chính thức triển khai tàu sân bay đầu tiên của họ vào 1.8 tới, đúng dịp kỷ niệm ngày thành lập quân đội Trung Quốc. Ông Gertz dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, tàu sân bay này đang được thử nghiệm trên biển Bắc Hải.

 

 

                                                                               Theo Báo LĐ

 

 

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục