Tổng thống Putin và các quan chức chính phủ mặc niệm các nạn nhân lũ lụt tại điện Kremlin hôm qua. Ảnh: AFP

Tổng thống Putin và các quan chức chính phủ mặc niệm các nạn nhân lũ lụt tại điện Kremlin hôm qua. Ảnh: AFP

Vùng Krasnodar của Nga, nơi 171 người vừa thiệt mạng trong đợt lũ quét cuối tuần qua, quyết định sa thải một lãnh đạo địa phương cấp cao vì xử lý tình huống tắc trách.

 

Hôm qua, thống đốc vùng Alexander Tkachev cho biết người đứng đầu thành phố Krymsk, ông Vasily Krutko, đã bị cách chức vì không thông báo kịp thời cảnh báo lũ lụt đến người dân.

"Chúng tôi xác nhận rằng giới chức Krymsk đã nhận được cảnh báo lũ lụt ít nhất ba giờ trước khi thiên tai xảy ra", AFP dẫn lời ông Tkachev trong cuộc họp phát trên truyền hình quốc gia. "Trong trường hợp này, tôi cho rằng người đứng đầu Krymsk phải bị cách chức".

Thị trấn Krymsk và những khu vực ngoại ô là nơi đã chứng kiến ít nhất 159 người thiệt mạng trong cơn lũ quét sáng sớm ngày 7/7 vừa qua. Nhiều nạn nhân trong số này bị lũ cuốn trôi khi đang yên giấc. Cuối ngày hôm đó, ông Krutko thừa nhận đã nhận được thông báo về đợt lũ sắp xảy ra từ 10h tối hôm trước, nhưng vẫn khẳng định rằng ông đã nỗ lực hết sức để thông báo đến người dân.

Tuy nhiên, thống đốc Tkachev cho biết người dân phản ánh ngược lại. Khi lũ quét tấn công, nhiều người đã trèo lên nóc nhà để tránh lũ và chờ đợi trong nhiều giờ mà không được ai trợ giúp.

"Công tác tổ chức cứu hộ người dân không hoàn thành", ông nói khi bản thân cũng hứng chịu nhiều chỉ trích sau đợt thiên tai. "Vì sao người dân phải cần đến những quan chức địa phương không có năng lực xử lý trong những tình huống quan trọng như vậy?", ông này đặt câu hỏi.

Ông Tkachev, một đồng minh của Tổng thống Vladimir Putin, là một trong những lãnh đạo vùng có thâm niên lâu nhất của Nga. Ông giám sát vùng Krasnodar giàu có từ năm 2000. Đây cũng là nơi sẽ đăng cai Thế vận hội Olymic Mùa đông vào năm 2014.

 

                                                           Theo HaNoiMoi

 

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục