Bộ ngoại giao Philippines cho biết Đại sứ Campuchia tại Philippines Hos Sereythonh sẽ về nước vào tuần tới theo lệnh triệu hồi khẩn cấp, sau khi nhà ngoại giao này đưa ra những bình luận “phi ngoại giao” về vấn đề chủ quyền biển đảo trên Biển Đông.

 
      Đ
Đại sứ Campuchia tại Philippines Hos Sereythonh sẽ về nước vào tuần tới, kết thúc nhiệm kỳ sớm một năm so với quy định.

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario xác nhận đã nhận được công hàm ngoại giao từ Phnom Penh cho biết Campuchia sẽ thay Đại sứ Hos Sereythonh và ông này sẽ về nước vào tuần tới.

“Chúng tôi đã nhận được thông báo chính thức bằng đường ngoại giao về việc Đại sứ Hos Sereythonh được triệu về nước”, Ngoại trưởng del Rosario tuyên bố tại cuộc họp báo ngày hôm qua ở thủ đô Manila, nhưng không cho biết thêm lý do.

Ông Hos Sereythonh bị triệu hồi sau khi nói rằng Philippines và Việt Nam chơi trò “chính trị bẩn thỉu” trong vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc.

Trong bức thư gửi đến báo Philippines Star hồi tháng trước, Đại sứ Hos Sereythonh cho rằng "Philippines và Việt Nam là nguyên nhân khiến Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)  không thể đưa ra tuyên bố chung tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 45 diễn ra ở Phnom Penh".

Tuyên bố của ông Hos Sereythonh đã lập tức làm dấy lên những tranh cãi ngoại giao trong khu vực. Thậm chí, Ngoại trưởng Philippines del Rosario đã cho triệu Đại sứ Campuchia đến Bộ Ngoại giao để yêu cầu giải thích về phát biểu “bừa bãi” với báo chí. Tuy nhiên, vị Đại sứ đã cáo ốm không đến.

“Chúng tôi muốn biết vị Đại sứ đó lấy thông tin ở đâu để viết trong bức thư của mình như vậy, vì điều đó không thống nhất với những biên bản ghi nhớ tại các cuộc họp của ASEAN”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez phát biểu trong cuộc họp báo hôm 5/8.

Hiện giới chức Campuchia chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vụ việc, ngoài những tin tức báo chí nói rằng ông Hos Sereythonh kết thúc nhiệm kỳ sớm một năm vì căng thẳng phát sinh từ việc quy lỗi đó.

 

                                                                        Theo Dantri

 

Các tin khác


EU thông qua ''hiến chương điện mặt trời''

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, trong khuôn khổ hội nghị không chính thức các Bộ trưởng Năng lượng Liên minh châu Âu (EU) diễn ra hôm 15-16/4 ở Brussels, đại diện 23 quốc gia thành viên EU, Ủy ban châu Âu (EC) và các doanh nghiệp ngành công nghiệp điện mặt trời châu Âu đã ký một bản hiến chương nhằm bảo vệ và khuyến khích loại hình năng lượng tái tạo này.

Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục