Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Lào Nam Vi-y-a-kệt ngày 28-8 cho biết, sáu nước thành viên ban đầu của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã cam kết hỗ trợ bốn nước thành viên gia nhập sau thu hẹp khoảng cách về phát triển.

 

Phát biểu trước báo giới bên lề Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 44 đang diễn ra tại thành phố Xiêm Riệp (Cam-pu-chia), Bộ trưởng Vi-y-a-kệt cho biết bốn nước thành viên gồm Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma và Việt Nam sẽ nhận được sự trợ giúp đặc biệt từ sáu nước thành viên cũ là Bru-nây, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xinh-ga-po và Thái Lan để thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các thành viên cũ và mới trong khối.

Trước đó, phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Xen cho biết khoảng cách phát triển giữa các nước thành viên ASEAN vẫn còn rất lớn và khối này cần nỗ lực gấp đôi để thúc đẩy tăng trưởng hơn nữa, đồng thời cải tiến sự phân bổ hợp lý thành quả tăng trưởng ở cả cấp quốc gia và khu vực.

Cộng đồng kinh tế ASEAN sẽ thành hiện thực vào năm 2015 theo đúng kế hoạch đề ra của Hiệp hội. Đến nay, công tác chuẩn bị đã hoàn tất được khỏang 70% và đang đi đúng hướng, theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, tiến trình này vẫn cần phải nhanh hơn nữa và vượt qua mọi trở lực vì mục tiêu chung của ASEAN.

Sáng cùng ngày, Bộ trưởng Kinh tế các nước ASEAN và các quan chức cấp cao của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) cũng đã tiến hành thảo luận về các biện pháp tăng cường hoạt động bảo vệ sở hữu hợp tác trí tuệ trong khu vực.

Tổng Giám đốc WIPO Phrăngxít Guri cho biết, ASEAN đang có những nỗ lực để cải thiện môi trường và thực thi các biện pháp sở hữu trí tuệ để tiến tới cộng đồng ASEAN vào năm 2015 và giúp tăng cường hội nhập thị trường ASEAN, đồng thời cải thiện vị thế cạnh tranh của các nền kinh tế nội khối./.

 

                                                                                    Theo TCCS

Các tin khác


ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục