Iran đã bắt đầu công trình xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa lớn nhất đất nước tại thành phố miền nam Abadeh.
Căn cứ Phòng không Khatam al-Anbiya của Iran tiến hành tập trận chiến thuật hồi tháng 7.
Sẽ có 6.000 nhân viên làm việc tại căn cứ này, hãng thông tấn Fars dẫn lời các quan chức cho biết. Một trong những trung tâm đào tạo quân sự quan trọng nhất sẽ hoạt động tại đây.
Hồi tháng 7, một quan chức cấp cao của quân đội Iran cho biết các cơ sở và hệ thống phòng không của nước này đã được chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với những cuộc không kích có thể xảy ra.
Không quân Iran cũng đã tiến hành một cuộc tập trận kéo dài 3 ngày và bắn rơi thành công máy bay tàng hình không người lái. Theo đó, các tên lửa đạn đạo Shahab (Sao băng) 1, 2, 3; tên lửa chống hạm Khalij Fars (Vịnh Ba Tư); tên lửa tầm ngắn Tondar (Tia chớp); tên lửa đạn đạo đất đối đất tầm ngắn Fateh (Victor) và Zelzal (Địa chấn) cũng như Ghiam (Nổi dậy) đều được đưa ra bắn thử.
Trong những năm gần đây, Iran đạt được nhiều thành tựu to lớn trong lĩnh vực quốc phòng và tự cung tự cấp được các thiết bị phần cứng cần thiết cho quân sự, hệ thống phòng thủ tên lửa.