Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt trong chuyến công du Ấn Độ.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt trong chuyến công du Ấn Độ.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đã gây ra rắc rối lớn về ngoại giao trong chuyến công du Ấn Độ vừa qua do “boa” gần 2.000 USD cho hai phi công thuộc không quân Ấn Độ sau khi họ đưa ông từ Mumbai tới New Delhi.

 

Tờ Hindu của Ấn Độ hôm nay 6/9 đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt, người đã rời Ấn Độ vào ngày hôm nay sau chuyến công du 4 ngày, đã đưa cho hai viên phi công tiền mặt trong hai chiếc phong bì sau chuyến bay vượt bão táp của họ vào tối ngày thứ hai vừa qua.

 

“Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đã rất hài lòng với cách xử lý chuyến bay của các phi công IAF (Không quân Ấn Độ) và các phi công đã đưa ông hạ cánh xuống thủ đô một cách suôn sẻ”, tờ báo dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết.

 

Món quà tiền mặt trị giá 100.000 rupee (1.800USD) đã phá vỡ quy tắc ngoại giao của Ấn Độ, cấm phi công nhận tiền, tờ Hindu và các tờ báo khác cho biết.

 

Cũng theo tờ báo, số tiền sẽ được chuyển vào kho bạc nhà nước Ấn Độ.

 

“Các quan chức (Ấn Độ) tin rằng vị bộ trưởng tới thăm nước này có lẽ đã không được thông báo rõ về nghi thức ngoại giao và quy định trong những tình huống như thế ở Ấn Độ”, tờ Hindu cho biết thêm.

 

Sau hai ngày đàm phán với các tướng lĩnh quân đội, Bộ trưởng quốc phòng và Thủ tướng Ấn Độ, ông Lương Quang Liệt được thấy đi thăm một số địa điểm vào ngày thứ tư và chụp hình với thường phục, mũ bóng chày và áo phông màu hồng. Ông còn được thấy chụp ảnh ở Qutub Minar, di sản thế giới được UNESCO công nhận tại thủ đô Ấn Độ và ở đền Taj Mahal tại Agra, ngôi đền tình yêu của Ấn Độ.

 

Trọng tâm chuyến công du của ông Lương Quang Liệt là quyết định vào ngày thứ ba vừa qua, khi Ấn Độ và Trung Quốc nhất trí nối lại tập trận quân sự chung sau 4 năm gián đoạn.

 

Mối quan hệ giữa hai nước láng giềng trải qua nhiều chông gai do tranh chấp biên giới, sự hoài nghi về mục đích củng cố quân đội của hai nước và cuộc đua giành ảnh hưởng cùng các nguồn tài nguyên.

 

                                                                                 Theo Dân Trí

 

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục