Hiện trường vụ đánh bom tự sát nhằm vào đoàn xe của Bộ trưởng Quốc phòng Yemen Ali Nasser Mohamed ở Sanaa hôm 11-9    
Ảnh: AP

Hiện trường vụ đánh bom tự sát nhằm vào đoàn xe của Bộ trưởng Quốc phòng Yemen Ali Nasser Mohamed ở Sanaa hôm 11-9 Ảnh: AP

Bộ trưởng Quốc phòng Yemen Ali Nasser Mohamed may mắn thoát chết trong một vụ đánh bom xe nhằm vào đoàn xe chở ông ở trung tâm thủ đô Sanaa hôm 11-9.

 
Tân Hoa Xã đưa tin ông Mohamed bị thương nặng và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, một số bản tin khác nói ông Mohamed không bị thương. Vụ đánh bom đã làm 7 vệ sĩ của ông Mohamed và 5 người đi đường thiệt mạng.
 

Chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công nhưng mọi nghi ngờ đổ dồn vào chi nhánh al-Qaeda tại bán đảo Ả Rập (AQAP) do  nhóm này từng thực hiện vài cuộc tấn công bất thành nhằm vào ông Mohamed trước đó. Vụ tấn công trên diễn ra một ngày sau khi nhà chức trách Yemen thông báo thủ lĩnh thứ hai của AQAP là Saeed Ali al-Shihri đã thiệt mạng trong một chiến dịch truy quét ở tỉnh Hadramout. Cái chết này được xem là bước đột phá trong những nỗ lực của Mỹ nhằm làm tê liệt AQAP.

Mỹ đã tăng cường hợp tác chống khủng bố với chính phủ Yemen kể từ khi Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi lên cầm quyền hồi tháng 2-2012 với cam kết sẽ tăng cường khôi phục an ninh, cải cách quân đội và triệt tận gốc rễ các thành viên AQAP vốn đang nắm quyền kiểm soát một số khu vực bất ổn ở miền Nam. Giới truyền thông Yemen hôm 10-9 đưa tin Mỹ vừa triển khai 4.000 binh sĩ cùng nhiều chiến đấu cơ F-16, máy bay vận tải quân sự và trực thăng tại căn cứ không quân al-Anad thuộc tỉnh Lahij. Với việc triển khai này, Yemen đã trở thành một trong những căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở khu vực Trung Đông.
 
 
                                                          Theo Báo NLĐ
 

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục