Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp báo bế mạc Hội nghị

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp báo bế mạc Hội nghị

Các nhà lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ngày 9-9 đã ra tuyên bố chung kết thúc Hội nghị Cấp cao thường niên lần thứ 20 diễn ra tại thành phố Vladivostok ở miền Viễn Đông của Nga.

 

Với chủ đề "Liên kết để tăng trưởng, Sáng tạo để thịnh vượng," các nhà lãnh đạo đã cam kết cùng nhau nỗ lực hỗ trợ tăng trưởng và khôi phục niềm tin tại các thị trường tài chính, ủng hộ tự do thương mại, cải cách kinh tế, đối phó với cuộc khủng hoảng nợ tại khu vực đồng euro và củng cố tài chính công. 

Trong tuyên bố kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo APEC cũng hoan nghênh những cam kết của giới lãnh đạo Châu Âu nỗ lực ổn định Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone), cảnh báo tình trạng "quá mong manh" và bất ổn của các thị trường tài chính. 

Các nhà lãnh đạo APEC tuyên bố sẽ hợp tác để giảm thâm hụt thâm ngân sách và tình trạng mất cân bằng tài chính tại các nền kinh tế thành viên.

Các nhà lãnh đạo APEC cũng tái khẳng định cam kết phản đối các biện pháp bảo hộ, đồng thời nhất trí rằng thương mại, đầu tư quốc tế và hội nhập kinh tế mạnh mẽ chính là những xung lực chủ đạo để đạt được tăng trưởng cân bằng, bền vững và năng động. 

Tuyên bố chung cũng nhắc lại cam kết tăng cường hệ thống thương mại đa phương, tăng trưởng "xanh" và thúc đẩy các vòng đàm phán Doha. 

Hội nghị Cấp cao APEC tiếp theo sẽ diễn ra tại đảo nghỉ mát Bali của Indonesia vào năm 2013./. 

 

                                                                                  Theo TCCS

 

Các tin khác


ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục