Ngày 17-9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã rời Nhật Bản đến Trung Quốc, chặng dừng chân thứ 2 trong chuyến công du 3 nước châu Á với điểm cuối là New Zealand. Hạ nhiệt căng thẳng giữa 2 quốc gia láng giềng thuộc khu vực Đông Bắc Á được cho là nội dung chính trong chuyến công du của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta (phải) và người đồng cấp Nhật Bản Satoshi Morimoto.

Lợi cả đôi đường

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta ngày 17-9 đã kêu gọi tăng cường các nỗ lực ngoại giao để giải quyết cuộc tranh chấp lãnh thổ ngày càng trầm trọng giữa Nhật Bản và Trung Quốc, một ngày sau khi ông cảnh báo những tranh chấp có thể đẩy khu vực Đông Á vào chiến tranh. Phát biểu sau cuộc họp tại Tokyo với các nhân vật cấp cao Nhật Bản, ông Panetta kêu gọi “tất cả các bên bình tĩnh và kiềm chế” trong vụ tranh chấp liên quan tới quần đảo mà Tokyo gọi là Senkaku, Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư trên biển Hoa Đông, vốn đã nhanh chóng leo thang thành các cuộc biểu tình bạo lực tại Trung Quốc.

Ông Panetta nhấn mạnh: “Rõ ràng chúng tôi quan ngại các vụ biểu tình và xung đột liên quan tới quần đảo Senkaku... Quan trọng nhất là các biện pháp ngoại giao từ cả hai phía được sử dụng để nỗ lực giải quyết vấn đề này trên tinh thần xây dựng”.

Theo người đứng đầu Lầu Năm Góc, một nghị quyết cho vấn đề tranh chấp này phải dựa trên “các quy tắc rõ ràng” và luật pháp quốc tế. Ông Panetta nêu rõ: “Việc Nhật Bản và Trung Quốc duy trì quan hệ tốt và tìm cách tránh leo thang căng thẳng có lợi cho tất cả các bên”. Ông khẳng định mọi hành động đi quá giới hạn liên quan tới quần đảo tranh chấp này có nguy cơ dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng.

Tuy vậy, việc ông Panetta vừa đạt được thỏa thuận về việc triển khai thêm một radar X-band (có thể là tại miền Nam Nhật Bản) trong hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Á của Mỹ có thể sẽ tạo thêm căng thẳng đối với Trung Quốc. Trước đó, một radar X-band đã được đặt tại căn cứ quân sự Shariki tại TP Tsugaru, phía Bắc đảo Honshu. Mặc dù Mỹ cho rằng hệ thống phòng thủ này để đề phòng CHDCND Triều Tiên nhưng Trung Quốc lại khẳng định đó là một động thái nhằm vào Bắc Kinh.

Căng thẳng vẫn leo thang

Ngày 17-9, tập đoàn Nhật Bản là Panasonic, Canon, Toyota và Honda đã phải đóng cửa các nhà máy sản xuất đặt tại Trung Quốc do làn sóng biểu tình phản đối Nhật Bản lan rộng tại Trung Quốc. Còn tập đoàn bán lẻ của Nhật Seven & I Holding đã đóng cửa hàng trăm siêu thị trên khắp Trung Quốc. Một số tập đoàn bán lẻ khác cũng đóng cửa. Các công dân Nhật Bản tại Trung Quốc được khuyến cáo ở trong nhà nếu không có việc gì cần thiết phải ra đường, đặc biệt trong ngày 18-9 vì người Trung Quốc sẽ tổ chức tưởng niệm 81 năm ngày Nhật Bản chiếm đóng Trung Quốc.

Sau các cuộc biểu tình quy mô lớn tại nhiều TP của Trung Quốc, chính quyền Bắc Kinh ngày 17-9 đã cam kết bảo vệ công dân và tài sản của Nhật Bản, đồng thời hối thúc những người biểu tình chống Nhật bày tỏ quan điểm một cách có trật tự, hợp lý và hợp pháp.

Phát biểu với các phóng viên trong cuộc họp báo hàng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói rằng Nhật Bản có nghĩa vụ đưa tình hình trở lại đúng quỹ đạo và xu hướng các diễn biến hiện phụ thuộc vào Tokyo. Cùng ngày, cảnh sát Trung Quốc cho biết 11 người đã bị bắt tại TP Quảng Châu liên quan tới các cuộc biểu tình chống Nhật cuối tuần qua sau khi căng thẳng giữa hai nước leo thang vì quần đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông.

 

                                                                                                Theo SGGP

 

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục