Hệ thống phòng thủ tên lửa “Mái vòm sắt” nổi tiếng của Israel khởi nguồn từ cuộc xung đột năm 2006 giữa Israel và Hezbollah, nhóm Hồi giáo ở Li-băng. Sau khi được thử nghiệm vào tháng 4/2011, “Mái vòm sắt” lại “có dịp” thể hiện trong cuộc khủng hoảng tại Gaza hiện nay.
Để đối phó với việc Hezbollah phóng hàng ngàn rocket, gây thiệt hại lớn và khiến hàng chục người Israel thiệt mạng vào năm 2006, một năm sau, Bộ trưởng Quốc phòng Amir Peretz công bố công ty quốc phòng nhà nước Rafael Advanced Defense Systems (Hệ thống phòng thủ tiên tiến Rafael) sẽ triển khai lá chắn tên lửa mới. Song giới chức Israel đã phải mất nhiều năm để phát triển nó và cuối cùng vào đầu năm 2011, “Mái vòm sắt” đã ra đời.
Hệ thống lần đầu tiên được thử nghiệm trong chiến trận là vào tháng 4/2011, khi nó hạ được một tên lửa nhắm vào thành phố Beersheba, ở miền nam.
Trong cuộc khủng hoảng Gaza hiện nay, “Mái vòm sắt” liên tục được quân đội Israel ca tụng.
Cho đến tối ngày thứ bảy vừa qua, “Mái vòm sắt” đã đánh chặn được 245 quả rocket được bắn từ Gaza, trong ba ngày. Theo quân đội Israel, khoảng 90% các vụ đánh chặn thành công.
Cơ chế hoạt động của “Mái vòm sắt”
Tên lửa/pháo của đối phương được bắn
Radar lần theo đường đi. Dữ liệu được chuyển về đơn vị quản lý và điều khiển.
Dữ liệu được phân tích và mục tiêu đồng thời được gửi tới đơn vị bắn tên lửa.
Tên lửa được bắn đi ngăn chặn tên lửa/pháo của đối phương. |
Khẩu đội pháo mới nhất của “Mái vòm sắt” được triển khai ở Tel Aviv, thủ đô tài chính của Israel, nơi trước đây giới chức nước này cho rằng nằm ngoài tầm với của tên lửa từ Gaza.
Song chiến binh ở Gaza có vẻ như đã nâng cấp kho tên lửa của họ và thành phố này liên tục bị nhắm bắn trong những ngày đầu tiên của cuộc khủng hoảng hiện nay.
Được biết pháo ở Tel Aviv được đưa vào hoạt động ngay sau khi được lắp đặt và đã bắn hạ được một tên lửa khi nó đang ở cuối hành trình tới đích ngắm.
“Mái vòm sắt” là một phần trong hàng loạt hệ thống phòng thủ tên lửa được triển khai trên khắp Israel, tiêu tốn của nước này hàng tỉ USD.
Riêng người Mỹ đã bỏ ra hơn 200 triệu USD để giúp Israel chi trả cho hệ thống này, nhưng vấn đề chi phí cho hệ thống vẫn còn rất nan giải.
Hệ thống dùng radar để tìm đường đi của các tên lửa đang đến và sau đó bắn 2 tên lửa đánh chặn để hạ chúng.
Mỗi tên lửa đánh chặn Tamir có chi phí vào khoảng 60.000 USD.
Mỗi một khẩu pháo trong “Mái vòm sắt” có chi phí lắp đặt lên tới 50 triệu USD. Cho đến nay, có 5 khẩu đội pháo được hoạt động song giới chức Israel dự kiến sẽ triển khai thêm 8 khẩu tương tự vào năm tới.
Ngoài ra, mỗi tên lửa đánh chặn Tamir có chi phí vào khoảng 60.000 USD. Và điều này có nghĩa là tính đến tối ngày thứ bảy vừa qua, Israel đã chi mất khoảng 29 triệu USD cho tên lửa đánh chặn chỉ trong 3 ngày.
Các nhà sản xuất hệ thống phòng thủ này cho rằng “Mái vòm sắt” đáng “đồng tiền bát gạo” do công nghệ radar của nó phân biệt được tên lửa nào có khả năng bắn trúng mục tiêu và tên lửa nào trượt mục tiêu. Như vậy chỉ có những tên lửa hướng vào thành phố mới bị lần theo và bắn hạ.
Theo Dantri
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 1/6, Bộ Y tế Cameroon cho biết đã có thêm 26 người tử vong trong đợt bùng phát dịch tả đang hoành hành tại nước này trong hai tuần qua, nâng tổng số nạn nhân lên 426 người. Ngoài ra có khoảng 1.868 trường hợp được xác nhận mắc bệnh.
Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho biết các biện pháp đáp trả của Washington liên quan Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START) sẽ không làm thay đổi quan điểm của Moskva.
Theo phóng viên TTVXN tại Buenos Aires, trong các ngày từ 31/5-2/6, Ủy ban Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Argentina (ACBA) đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Entre Ríos với mục đích thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai bên.
Theo hãng tin AFP, các cuộc pháo kích đã khiến 18 dân thường thiệt mạng tại một khu chợ ở thủ đô Khartoum của Sudan trong bối cảnh giao tranh giữa quân đội nước này với Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự đối địch không có dấu hiệu hạ nhiệt.
Ngày 1/6, Australia đã chính thức bước vào mùa Đông trong khi nước này đang phải đối mặt với tình trạng gia tăng số ca mắc COVID-19.
Ngày 31/5, Phó Thủ tướng Moldova Nicu Popescu cho rằng Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu (EPC) lần thứ 2 sẽ là cơ hội để thể hiện Moldova sẵn sàng gia nhập Liên minh châu Âu (EU).