Lực lượng an ninh phong tỏa

Lực lượng an ninh phong tỏa "khu vực thảm kịch"

Ít nhất 60 người chết và hơn 200 người bị thương do chen lấn và dẫm đạp nhau trong một lễ hội mừng năm mới ở TP Abidjan của Bờ Biển Ngà. Ngay lập tức, Tổng thống Alassane Ouattara đã tuyên bố đây là “thảm kịch quốc gia” và ban bố sẽ cử hành quốc tang để tưởng niệm những nạn nhân của thảm kịch này.

 

Thảm kịch này xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 1-1, khi người dân quay trở về nhà từ một lễ hội bắn pháo hoa được tổ chức tại một Sân vận động Felix Houphouet Boigny có sức chứa 65 nghìn người ở quận Platau của thành phố. Phần lớn người chết đều là những trẻ em có độ tuổi từ 8 đến 15 tuổi. Con số người chết có thể sẽ không dừng lại ở con số 60.

Bộ trưởng Nội vụ Hamed Bakayoko cho biết mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường trong suốt thời gian bắn pháo hoa. Vụ chen lấn chỉ bắt đầu xảy ra khi buổi trình diễn kết thúc ở gần KS Tiama và SVĐ Houphouet-Boigny. Ông cũng cam kết sẽ điều tra rõ nguyên nhân gây ra thảm kịch này.

Các nguồn tin báo chí đưa ra về nguyên nhân vụ chen lấn cũng rất khác nhau. Theo nguồn tin của hãng tin BBC, hàng nghìn người đã tìm cách rời khỏi khu vực lễ hội trong cùng một thời điểm trong khi một đám đông những người khác lại đang muốn tiến vào khu vực này. Tuy nhiên, một người bị thương lại cho phóng viên của Reuters biết sự xuất hiện của lực lượng an ninh đã làm đám đông lo sợ và dẫn đến sự chen lấn, xô đẩy.

Trung úy Col Issa Sako, người phụ trách nhóm cứu hộ quân sự nói: "Một đám đông người dân đã gây nên một vụ chen lấn khổng lồ làm 60 người chết và hơn 200 người bị thương. Trong vụ chen lấn, một số người đã bị đám đông dẫm đạp hay chèn ép đến nghẹt thở"

Người bị thương trong vụ giẫm đạp đã được đưa tới hai bệnh viện trong thành phố, trong đó có rất nhiều người đang ở trong tình trạng nguy kịch. Tổng thống Alassane Ouattara đã đến thăm những người bị thương trong bệnh viện và hứa rằng chính phủ sẽ chịu toàn bộ những chi phí điều trị y tế cho họ. Thị trưởng TP Abidjan, ông Robert Beugré Mambe cũng đã tới thăm những người bị thương và gia đình những nạn nhân bị chết.

Địa điểm diễn ra vụ giẫm đạp vương vãi đầy những mảnh quần áo và vết máu của nạn nhân. Vào sáng sớm ngày 1-1, thân nhân của các nạn nhân đã tới hiện trường để tìm hiểu tin tức về con em của họ. Một phụ nữ là mẹ của một em bé 9 tuổi nói với phóng viên địa phương: "Tôi đã tìm kiếm toàn bộ các thi thể nhưng tôi không thể tìm thấy con trai tôi".

Sân vận động Felix Houphouet Boigny được đặt tên theo tên của tổng thống đầu tiên của nhà nước Bờ Biển Ngà. Lễ hội pháo hoa đã được tổ chức để chào mừng nền hòa bình mới được thiết lập tại quốc gia này sau một thời gian bất ổn do cựu Tổng thống Laurent Gbagbo từ chối công nhận chiến thắng của ông Ouattara trong cuộc bầu cử năm 2010.

 

                                                                             Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục