Nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ lở đất. 
(Ảnh: Xinhua)

Nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ lở đất. (Ảnh: Xinhua)

Theo Tân Hoa xã, số nạn nhân tử vong trong trận lở đất kinh hoàng ngày 11/1 tại một vùng đồi núi ở tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc đã tăng lên 42 người.

 

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã yêu cầu tiến hành mọi nỗ lực có thể để giải cứu những nạn nhân còn bị chôn vùi trong đống đổ nát.

Trận lở đất trên xảy ra vào sáng cùng ngày tại một ngôi làng thuộc huyện Trấn Hùng, thành phố Chiêu Thông ở tỉnh Vân Nam, cách thủ phủ Côn Minh của tỉnh này khoảng 550km về hướng Đông Bắc.

Theo một quan chức địa phương, trận lở đất chôn vùi nhà cửa của 16 hộ gia đình và hơn 40 người. Ngoài các trường hợp tử vong được xác định, có hai người bị thương đã được chuyển đi điều trị tại một bệnh viện gần đó.

Hơn 1.000 nhân viên cứu hộ đã tới hiện trường tìm kiếm những người mất tích. Lực lượng hỗ trợ cũng đang khẩn trương đến khu vực này từ các vùng gần đó.

Chính quyền địa phương nhanh chóng triển khai phân phối các vật dụng cứu trợ như lều bạt, chăn màn, thực phẩm và nước uống đến làng trên trong bối cảnh nhiệt độ ở khu vực gần đây xuống thấp tới 2 độ C.

Huyện Trấn Hùng nằm cạnh huyện Di Lương, nơi hồi tháng 10 năm ngoái cũng xảy ra một trận lở đất nghiêm trọng làm 19 người, trong đó có 18 học sinh tiểu học, thiệt mạng.

Trước đó một tháng, huyện Di Lương hứng chịu một loạt trận động đất làm ít nhất 81 người thiệt mạng./.

 

                                                                     Theo Báo ĐCSVN

 

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục