Khu công nghiệp liên Triều Kaesong.

Khu công nghiệp liên Triều Kaesong.

Hai miền Triều Tiên hôm nay 19/12 đã tổ chức cuộc gặp đầu tiên kể từ vụ xử tử người chú của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, nối lại các cuộc đàm phán về một khu công nghiệp chung, trong bối cảnh lo ngại gia tăng về tình hình Triều Tiên.

 

Cuộc gặp cuối cùng của vòng đàm phán này diễn ra hồi tháng 9 khi khu công nghiệp chung Kaesong mở cửa trở lại sau các căng thẳng quân sự khiến nó bị đóng cửa 5 tháng liền.

"Chúng tôi sẽ xem xét việc thực thi những điều đã đạt được và tiến hành các công việc liên quan tới sự phát triển của Kaesong", Kim Ki-Woong, trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc, cho biết với báo giới trước khi qua biên giới.

Cùng ngày, một phái đoàn nước ngoài gồm các bộ trưởng nhóm G20 dự kiến cũng tới khu Kaesong trong bối cảnh Hàn Quốc kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài với hi vọng rằng sự tham gia của họ sẽ ngăn cản Triều Tiên đóng cửa khu công nghiệp trong tương lai.

Phái đoàn nước ngoài bao gồm 5 thứ trưởng tài chính từ các nền kinh tế hàng đầu thế giới trong nhóm G20 cũng như giới chức từ IMF và Ngân hàng phát triển châu Á, vốn tới Seoul để tham dự một hội nghị.

Các hoạt động trên diễn ra sau khi Triều Tiên tử hình người chú dượng của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ông Jang Song-thaek. Hàn Quốc và Mỹ đã bày tỏ lo ngại về vụ phế truất gây sốc này.

Nhưng theo Bộ thống nhất Hàn Quốc, Triều Tiên đã gạt sang một bên các vấn đề nội bộ để cho phép chuyến thăm của phái đoàn nước ngoài và cuộc gặp tại Kaesong.

Một vị khách nước ngoài khác sẽ tới Triều Tiên cũng vào hôm nay là cựu huyền thoại bóng rổ Mỹ Dennis Rodman, người đã xây dựng tình bạn với ông Kim Jong-un và có kế hoạch huấn luyện một đội bóng rổ tại Triều Tiên.

Rodman, người từng đến Triều Tiên 2 lần trước đó, sẽ tổ chức một trận giao giữa bóng đã giữa các cầu thủ Triều Tiên và Mỹ vào ngày 8/1 tới để kỷ niệm sinh nhật của ông Kim Jong-un.

 

                                                                  Theo Dantri

 

 

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục