Bà Michelle Bachelet giơ cao lá phiếu của mình trong cuộc bầu cử Tổng thống Chile, tại Santiago, Chile, ngày 15-12-2013. (Ảnh: Reuters)

Bà Michelle Bachelet giơ cao lá phiếu của mình trong cuộc bầu cử Tổng thống Chile, tại Santiago, Chile, ngày 15-12-2013. (Ảnh: Reuters)

Ứng cử viên Michelle Bachelet đại diện cho liên minh “Đa số mới” đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Tổng thống Chile vòng hai được tổ chức hôm 15-12.

 

Theo kết quả kiểm phiếu, bà Bachelet giành được 62% số phiếu bầu, tỷ lệ cao nhất trong tất cả các cuộc bỏ phiếu mà các ứng cử viên Tổng thống giành được kể từ khi Chile tổ chức bầu cử trở lại vào năm 1989.

Trong khi đó, ứng cử viên đại diện cho “Liên minh vì Chile” cánh hữu đang cầm quyền, Evelyn Matthei đã thừa nhận thất bại sau khi chỉ giành được 38% số phiếu bầu.

Phát biểu trước những người ủng hộ đang reo mừng chiến thắng bên ngoài điện Tổng thống Chile La Moneda, bà Bachelet nói: “Hôm nay, chúng ta bước vào một kỷ nguyên mới. Chile đã chọn đó là thời điểm để bắt đầu sự chuyển đổi sâu sắc”.

Bà Bachelet từng đảm nhiệm vị trí Tổng thống Chile nhiệm kỳ 2006-2010. Bà cam kết thực hiện cải cách trong các lĩnh vực như: giáo dục, hệ thống thuế, giảm chênh lệch giàu nghèo, bảo vệ môi trường và sửa đổi Hiến pháp Chile...

Bà Bachelet cam kết sẽ thực hiện 50 cải cách trong 100 ngày cầm quyền đầu tiên của bà, kể từ tháng 3-2014.

 

                                                                   Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục