Các mảnh vỡ trôi nổi trên một con phố bị ngập lụt trong khi bão Haiyan tàn phá thành phố Tacloban ngày 8-11. (Ảnh: Reuters)

Các mảnh vỡ trôi nổi trên một con phố bị ngập lụt trong khi bão Haiyan tàn phá thành phố Tacloban ngày 8-11. (Ảnh: Reuters)

Hơn 100 người đã thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương chỉ trong một thành phố một ngày sau khi siêu bão Haiyan đổ bộ vào miền trung Philippines, một quan chức chính phủ ngày 9-11 cho biết.

 

Phó Tổng giám đốc Cục Hàng không Dân dụng Philippines John Andrews cho hay, hơn 100 thi thể hiện đang nằm la liệt trên các đường phố ở thành phố Tacloban, thủ phủ tỉnh Leyte.

Cơ quan cứu trợ đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận với thành phố này khi sân bay Tacloban đã bị hư hỏng nặng và chỉ có các chuyên cơ quân sự có thể hoạt động, ông Andrews cho biết thêm.

Hầu hết các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất hiện đang trong tình trạng bị cắt đứt liên lạc do điện lưới và hệ thống liên lạc bị phá hủy.

Một phóng viên của đài truyền hình GMA (Philippines) cho biết, anh đã chứng kiến khoảng 20 thi thể nằm chất đống trong một nhà thờ ở Palo, một thị trấn ven biển cách Tacloban khoảng 10 km về phía nam.

Các báo cáo ban đầu từ Tacloban và Palo làm dấy lên lo ngại về các thống kê thiệt hại và thương vong dự kiến sẽ còn tăng lên khi quân đội và lực lượng cứu hộ tiếp cận được với các khu vực bị chia cắt.

Bão Haiyan, cơn bão được cho là mạnh nhất thế giới trong năm nay, đã càn quét qua hai tỉnh Leyte và Samar thuộc miền trung Philippines rạng sáng ngày hôm qua với sức gió mạnh nhất gần tâm bão lên tới 315 km/giờ.

Tâm bão Haiyan và tầm ảnh hưởng của nó. (Ảnh vệ tinh của NOAA chụp ngày 7-11)

Nhà chức trách Philippines cho biết thêm, bão Haiyan đã ảnh hưởng đến hơn 12 triệu người sống trong khu vực trên đường đi của siêu bão. Phần lớn các khu vực bị ảnh hưởng do bão hiện đang trong quá trình phục hồi sau trận động đất với cường độ 7,2 độ richter vào tháng trước tại miền trung Philippines.

Trung bình hằng năm, Philippines phải hứng chịu sự tàn phá của khoảng 20 cơn bão lớn nhỏ. Bopha, cơn bão mạnh nhất thế giới năm 2012 cũng đã đổ bộ vào nước này khiến hơn hai nghìn người dân ở đảo Mindanao thiệt mạng hoặc mất tích.

Haiyan hiện đã tiến vào biển Đông và dự kiến sẽ đổ bộ vào đất liền Việt Nam vào sáng sớm ngày 10-11.

 

                                                                        Theo Báo ND

                                                                                      

 

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục