Tạp chí Der Spiegel của Đức ngày 1.6 cho biết Thủ tướng Anh David Cameron cảnh báo rằng nước Anh có thể rời khỏi EU, nếu Thủ tướng cũ Jean-Claude Juncker của Luxemburg đắc cử chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EU).

 

Tạp chí Der Spiegel của Đức ngày 1.6 cho biết Thủ tướng Anh David Cameron cảnh báo rằng nước Anh có thể rời khỏi EU, nếu Thủ tướng cũ Jean-Claude Juncker của Luxemburg đắc cử chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EU).

Ông Cameron cho biết việc bổ nhiệm có thể gây bất ổn cho chính phủ của ông, đến mức mà một trưng cầu dân ý sẽ phải diễn ra với các thành viên trong EU của Anh.

Ông Juncker, Đảng Nhân dân Châu Âu đã giành số lượng ghế lớn nhất trong Nghị viện Châu Âu trong các cuộc thăm dò tháng 5.2014.

Đảng trung hữu, bao gồm cả đảng Dân chủ Thiên chúa giáo của bà Angela Merkel, đã giành 213 trong 751 ghế trong Quốc hội ,và đã chọn ông Juncker làm ứng cử viên chủ tịch của Ủy ban Châu Âu.

Tuy nhiên, Thủ tướng David Cameron và một số nhà lãnh đạo khác của Châu Âu đã lên tiếng phản đối việc bổ nhiệm này. Điều này cũng đã nhận được sự ủng hộ của Thủ tướng Merkel.

Lời cảnh báo ở Brussels

Các phóng viên cho biết ông Cameron đã chỉ rõ quan điểm của mình tại một hội nghị thượng đỉnh không chính thức của EU hồi đầu tuần qua rằng ông muốn một nhà cải cách đảm nhiệm được việc điều hành EU.

Tạp chí Der Spiegel cho biết Thủ tướng Anh đã đưa ra những lời cảnh báo tới Thủ tướng Angela Merkel trong cuộc họp tại Brussels.

Dẫn lời nguồn tin thân cận từ những người tham gia trong hội nghị thượng đỉnh, tạp chí này cho biết ông Cameron đã nói với Thủ tướng Merkel rằng việc lựa chọn ông Juncker có thể gây bất ổn cho chính phủ của ông đến mức mà một trưng cầu dân ý sẽ phải diễn ra với các thành viên trong EU của Anh

Tạp chí dẫn lời ông Cameron nói với Thủ tướng Đức rằng "một bộ mặt từ những năm 1980 sẽ không thể giải quyết được các vấn đề của năm năm tới".

Các nhà lãnh đạo khác phản đối việc bổ nhiệm bao gồm Fredrik Reinfeldt của Thụy Điển và Viktor Orban của Hungary.

Đối thủ chính của ông Juncker là ứng cử viên xã hội Martin Schulz.

 

                                                                   Theo Báo Laodong

 

 

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục