Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia Thái Lan (NCPO) ngày 3.6 công bố kế hoạch hòa giải 3 giai đoạn, tái thành lập Trung tâm Hòa giải vì cải cách (RCR).

 
Theo tờ Bangkok Post, giai đoạn đầu tiên liên quan đến công tác chuẩn bị. RCR sẽ mời đại diện của nhiều tổ chức để hình thành các nhóm làm việc, nhằm thiết lập một trung tâm thu thập dữ liệu, triển khai kế hoạch hành động và xác định các trách nhiệm. Giai đoạn 2, bắt đầu từ tháng 6, tất cả các nhóm làm việc sẽ tập hợp thông tin và ý kiến của người dân ở các cấp làng, xã, tỉnh, thành, khu vực để triển khai kế hoạch hành động trình RCR. Sau đó, kế hoạch hành động này sẽ được hoàn tất để thực hiện trong giai đoạn 3, bắt đầu từ tháng 7.
 
RCR có nhiệm vụ cung cấp cơ sở vật chất cần thiết cho tất cả các nhóm, bất kể ý thức hệ, gắn kết họ để tạo bầu không khí thoải mái cho người dân Thái Lan. Tư lệnh lục quân Prayuth Chan-ocha mong muốn tất cả các bên xung đột cùng tham gia để giải quyết khúc mắc, cũng như tham gia vào quá trình cải cách, trước khi tiến hành một cuộc bầu cử trong sạch và công bằng.
 
Cũng trong ngày 3.6, chính quyền quân sự Thái Lan đã dỡ bỏ lệnh giới nghiêm ở một số khu du lịch nổi tiếng như Pattaya, Phuket và Koh Samui. Trong một tuyên bố phát đi trên truyền hình, giới chức quân sự cho biết, biện pháp này nhằm tạo môi trường thuận lợi cho du lịch. Quyết định được đưa ra sau khi các quan chức du lịch khiếu nại rằng, lệnh giới nghiêm ảnh hưởng tiêu cực đến ngành du lịch, vốn là một trong những ngành mũi nhọn của Thái Lan. Tuy nhiên, lệnh giới nghiêm vẫn được duy trì ở thủ đô Bangkok và các phần còn lại của đất nước.
 
 
 
                                                                Theo Báo Laodong

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục