Cháy rừng tại khu vực Siberia, Nga. (Ảnh: TASS).

Cháy rừng tại khu vực Siberia, Nga. (Ảnh: TASS).

Các đám cháy rừng dữ dội tại vùng Trans-Baikal, thuộc khu vực Siberia của Nga đã mở rộng gấp tám lần trong vòng 24 giờ, lan qua biên giới của Nga vào khu tự trị Nội Mông, phía bắc Trung Quốc, cơ quan lâm nghiệp vùng Trans-Baikal thông báo.

 

Bản báo cáo của cơ quan lâm nghiệp vùng Trans-Baikal cho biết, diện tích cháy rừng tại vùng Trans-Baikal đã lên tới 24.000ha, hơn 1.500 người bao gồm cả lính nhảy dù đang tham gia ứng phó với 86 đám cháy được ghi nhận trong khu vực.

“20 đám cháy bao phủ trên diện tích khoảng 1.300ha đã được khoanh vùng. Tổng cộng 1.597 người, trong đó có 210 lính nhảy dù, đang tham gia chữa cháy với sự hỗ trợ của 32 phương tiện và trang thiết bị”, cơ quan này cho biết.

Theo các cơ quan ứng phó tình trạng khẩn cấp Trung Quốc, các đám cháy rừng đã lan sang thành phố Argun, tỉnh Nội Mông, phá hủy ít nhất 85 ngôi nhà trong các trang trại và nhà dân sinh cũng như các xe cộ và các tài sản khác.

Theo Tân Hoa xã, thiệt hại kinh tế ước khoảng 3,2 triệu USD, cho đến hiện tại không có thương vong nào được ghi nhận tại Trung Quốc. Hơn 660 lính cứu hỏa Trung Quốc đang tham gia chữa cháy.

Theo các nhà khí tượng học, thời tiết khô và nhiều gió khiến các đám cháy lan nhanh hơn. Nhiệt độ trong khu vực vào khoảng 18 đến 23 độ C, dự báo sẽ không có mưa sớm, trong khi gió nam thổi với tốc độ 20m/giây, khiến các đám cháy rừng có nguy cơ rất cao sẽ lan rộng hơn.

Các đám cháy tại vùng Trans-Baikal bắt đầu bùng phát vào ngày 19-3, phá hủy 145 tòa nhà dân sinh là nơi ở của hơn 400 người. Theo cơ quan y tế địa phương, ba người đã thiệt mạng và 14 người cần hỗ trợ y tế, trong có một người trong tình trạng nghiêm trọng.

Tại Siberia, ngoài vùng Trans-Baikal, hiện các đám cháy rừng dữ dội nhất cũng được ghi nhận tại vùng Krasnoyarsk, Cộng hòa Buryatia, Cộng hòa Tuva, Cộng hòa Altai và tỉnh Irkutsk.

Trước đó ngày 13-4, hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin, các đám cháy rừng tại Cộng hòa Khakassia, cũng thuộc khu vực Siberia, đã làm 23 người chết, hơn 900 người bị thương.

 

 

                                                                      Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục