Quân đội Hàn Quốc và Mỹ tham gia diễn tập chung. Ảnh: dailymail.co.uk.

Quân đội Hàn Quốc và Mỹ tham gia diễn tập chung. Ảnh: dailymail.co.uk.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Thủ tướng Hàn Quốc Hoang Ky-ô An (Hwang Kyo-ahn) ngày 20-6 tuyên bố, chính phủ nước này sẽ tăng cường các biện pháp an ninh nhằm đối phó với các mối đe dọa khủng bố, đặc biệt là trong bối cảnh xuất hiện những mối quan ngại rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể đang hướng tới các mục tiêu là công dân Hàn Quốc và căn cứ quân sự của Mỹ ở Hàn Quốc.

Cảnh giác trước nguy cơ có thật

Những lo ngại trên của Chính phủ Hàn Quốc là có cơ sở. Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) của Hàn Quốc trước đó một ngày cho biết, IS đang kêu gọi tấn công khủng bố bằng cách công bố vị trí của 77 cơ sở của Không quân Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại 21 nước cùng với những cá nhân quan trọng có liên quan, trong số này có một số căn cứ quân sự của Mỹ tại Hàn Quốc và một quan chức dân sự của Hàn Quốc.

Cụ thể, trong một thông cáo báo chí, NIS nêu rõ IS đã kích động các cuộc tấn công khủng bố thông qua Telegram, một dịch vụ tin nhắn, và đã tiết lộ dữ liệu vị trí của 77 cơ sở Không quân của Mỹ và NATO cũng như của những cá nhân ở 21 quốc gia. NIS giải thích rằng IS có được dữ liệu vị trí trên từ chính nhóm tin tặc của riêng chúng, có tên "United Cyber Caliphate". Thông qua chương trình nhắn tin, IS đã tiết lộ vị trí của các đơn vị Không quân Mỹ ở Py-ê-ông-tắc (Pyeongtaek), tỉnh Gy-ê-ông-ghi (Gyeonggi) và Gun-xan (Gunsan), tỉnh Bắc Giê-ô-la (Jeolla), cùng vị trí của một nhân viên thuộc một tổ chức cứu trợ xã hội Hàn Quốc. NIS cho biết họ đã thông báo cho các lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc, quân đội Hàn Quốc và các cơ quan cảnh sát để phòng, chống các cuộc tấn công khủng bố tiềm tàng nhằm vào các mục tiêu này.

Thủ tướng Hàn Quốc Hoang Ky-ô An cho biết thêm, kể từ tháng 9-2015, tổ chức trên đã coi Hàn Quốc là mục tiêu tấn công, đồng thời nói thêm rằng Xơ-un sẽ có những biện pháp phòng ngừa. Thủ tướng Hoang Ky-ô An còn thông báo rằng trung tâm chống khủng bố của Hàn Quốc sẽ tăng cường điều tra và áp dụng mọi biện pháp để bảo vệ người dân.

Phía Hàn Quốc cho biết, do đã lường trước tình hình, từ trước đó, Chính phủ Hàn Quốc và Mỹ đã thảo luận cách tăng cường hợp tác trong chống khủng bố, trong bối cảnh các mối lo ngại về an toàn đang gia tăng trên khắp thế giới. Cách đây hơn một tháng, hồi đầu tháng 5-2016, tại buổi gặp được tổ chức ở thủ đô Xơ-un của Hàn Quốc, Bộ trưởng An toàn Công cộng và An ninh Hàn Quốc Pắc In-giông (Park In-yong) và Thứ trưởng phụ trách khoa học và công nghệ thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ Re-gi-nan Bra-dờ (Reginald Brothers), đã thảo luận các biện pháp tiếp theo của thỏa thuận đạt được hồi tháng 3-2016 tại Oa-sinh-tơn, trong đó hai bên nhất trí cần phải thiết lập một kênh liên lạc để trao đổi thông tin về khủng bố.

Nhiều nước vào cuộc chống lại IS

Liên quan tới cuộc chiến chống IS, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Giôn Bren-nan (John Brennan) cũng đưa ra cảnh báo IS đang tiến hành huấn luyện và âm mưu triển khai gián điệp hòng thực hiện thêm nhiều vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và phương Tây ở khắp nơi trên thế giới.

Phát biểu trước Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ, ông Giôn Bren-nan cho biết IS đã và đang nỗ lực xây dựng một bộ máy chỉ huy và kích động các vụ tấn công nhằm vào "các kẻ thù nước ngoài", tương tự các vụ tấn công gần đây ở Pa-ri (Pháp) và Brúc-xen (Bỉ) mà CIA cho là do các thủ lĩnh IS chỉ đạo. Theo ông, IS hiện sở hữu một lực lượng lớn các tay súng phương Tây nòng cốt có khả năng hoạt động như những gián điệp phục vụ các vụ tấn công ở phương Tây. Bên cạnh đó, IS cũng có thể lén đưa những tay súng này xâm nhập lãnh thổ các nước, nhiều khả năng đội lốt người tị nạn hoặc thông qua các phương thức du lịch hợp pháp.

Ông Giôn Bren-nan cũng cảnh báo nguy cơ IS trong những tháng tới sẽ chuyển sang chiến thuật đánh du kích, nhưng cũng không loại trừ các cuộc tấn công đẫm máu vào nhiều khu vực. Cũng theo Giám đốc CIA, mạng lưới của IS hiện có tới hàng chục nghìn tay súng, nhiều hơn cả số thành viên của Al-Qaeda ở thời điểm đông đảo nhất. Trong số đó, riêng tại Li-bi, được coi là căn cứ cho các chiến dịch của IS, số thành viên trong hàng ngũ của IS đã lên tới 5.000-8.000 tay súng. Tại I-rắc và Xy-ri, số lượng các tay súng trung thành với IS đã giảm xuống còn 18.000-22.000 so với mức 19.000-25.000 trước đây.

Ngoài ra, ông Bren-nan còn cảnh báo việc IS đang tìm cách mở rộng tầm ảnh hưởng ở châu Phi, châu Á, tấn công đa dạng các mục tiêu cả dân sự và quân sự. Nhận thức rõ nguy cơ này, hồi giữa tháng 5-2016, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp thảo luận về các nguy cơ khủng bố đe dọa đến hòa bình và an ninh quốc tế, HĐBA nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, việc đấu tranh chống lại khủng bố là vấn đề bức thiết, do đó các nước cần cam kết đấu tranh chống lại khủng bố. Ngoài ra, các biện pháp khác cũng được HĐBA đề cập tới như tổ chức các chiến dịch tuyên truyền vạch trần âm mưu, hoạt động của các đối tượng khủng bố để nâng cao nhận thức cho người dân; sử dụng các biện pháp để đấu tranh hiệu quả với các hoạt động cực đoan và tuyển mộ người của IS, Al-Qaeda và các cá nhân, tổ chức khủng bố liên quan; tăng cường cơ chế hợp tác chống khủng bố; tăng cường năng lực chống khủng bố cho các quốc gia thành viên; thúc đẩy các nguồn lực cần thiết cho cuộc chiến này. Cơ quan quyền lực tối cao của LHQ nhấn mạnh, chủ nghĩa khủng bố chỉ có thể bị đánh bại nếu các nước có sự tham gia, hợp tác toàn diện, bền vững của tất cả các quốc gia, các tổ chức quốc tế và khu vực.

 

                                                                               

                                                                           Theo QĐND

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục