Đánh bạc và tổ chức đánh bạc, Khá Bảnh bị đại diện viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt từ 10-11 năm tù. Các bị cáo còn lại bị đề nghị tuyên từ 12 tháng đến 9 năm 6 tháng tù.




Ngô Bá Khá trả lời câu hỏi của HĐXX - Ảnh: DANH TRỌNG

Sáng 13-11, phiên tòa xét xử Ngô Bá Khá (biệt danh Khá Bảnh) và 5 đồng phạm thu hút sự quan tâm của hàng trăm người dân và bạn bè, người thân của Khá. 

Ngô Bá Khá là người đầu tiên được HĐXX gọi lên bục khai báo để thẩm vấn. Khá khai bản thân làm nghề thợ mộc. Khá mới tổ chức đánh lô, đề khoảng 1 tháng trước khi bị bắt. 

Khá thừa nhận cáo trạng truy tố mình là đúng, thừa nhận hành vi phạm tội của mình. 

Theo lời khai của bị cáo Khá, Nguyễn Hữu Hội là người giúp Khá tổng hợp số lô, đề. Đây là người anh em trong làng với Khá. "Ai nhờ anh Hội thì anh mới chuyển số cho bị cáo. Việc anh Hội có chơi lô, đề với ai không thì bị cáo không biết", Khá khai và đồng thời nói mình không nhớ số tiền chơi lô, đề giữa hai người. 

Tiếp đó, Ngô Bá Khá khai hầu hết những trợ thủ giúp Khá Bảnh tổ chức đánh lô, đề đều là người có mối quan hệ quen biết với Khá. Với sự giúp sức của những người trên, Khá đã hưởng lợi số tiền hơn 5,2 tỉ đồng. 

Về đồ vật bị thu giữ, Khá đề nghị được xin lại ôtô, laptop, máy tính; còn đao, 6 dao các loại, bị cáo này không xin lại. 

Khá khẳng định nếu không đánh bạc, anh ta vẫn đủ tiền sinh sống vì làm mộc, mỗi ngày cũng được vài trăm nghìn đồng. "Bị cáo không cần đánh bạc cũng có tiền", Khá nói. 

HĐXX hỏi: "Bị cáo có biết Nhà nước cấm việc đánh bạc không?". Khá đáp: "Dạ, bị cáo tuổi trẻ nghĩ nông nổi ạ". 

HĐXX hỏi bị cáo từng đi trường giáo dưỡng, đi tù, bị cáo thấy việc làm của mình đúng hay sai. Khá tiếp tục thừa nhận sai. 

"Thế cứ sai mãi thế à?", chủ tọa hỏi. Bị cáo Khá đáp: "Dạ vâng". 

Là người thứ hai được gọi lên xét hỏi, Nguyễn Văn Quang khai chơi với Khá từ lâu. Quang nói bản thân là kiến trúc sư, thu nhập 50-60 triệu đồng/tháng. Dù vậy, Quang vẫn 'kết thân' với Khá, trở thành "trợ thủ" giúp Khá ghi lô, đề. 

Các bị cáo khác hầu hết đều thừa nhận hành vi của mình. 

Phát biểu luận tội, đại diện viện kiểm sát kết luận trong khoảng thời gian từ ngày 10-1 đến 1-4-2019, các bị cáo đã có hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc. Từ những tài liệu thu thập được, biên bản bắt người phạm tội quả tang, lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra và tại tòa, có đủ căn cứ khẳng định việc truy tố các bị cáo về tội "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc" là đúng người, đúng tội. 

Đại diện viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt Ngô Bá Khá mức án tổng cộng 10-11 năm tù về hai tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. 

Các bị cáo còn lại bị đề nghị tuyên từ 12 tháng đến 9 năm 6 tháng tù. 


                Theo Tuoitre

Các tin khác


Bắt tạm giam Chủ tịch và Kế toán UBND thị trấn An Châu (Bắc Giang)

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can, lệnh khám xét nơi ở, làm việc đối với Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu; Vi Thị Thắm, Kế toán UBND thị trấn An Châu để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục