Để xây dựng hình ảnh lực lượng Cảnh sát không chỉ vững mạnh trong công tác chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm đã nghiêm túc thực hiện cuộc vận động "Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ".

 
Với chức năng, nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (PCTP) luôn phải đối mặt với những khó khăn, thử thách trong cuộc chiến đấu tranh phòng, chống tội phạm đầy cam go, nguy hiểm, nên ngay sau khi Bộ Công an phát động cuộc vận động "Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ", Tổng cục Cảnh sát PCTP đã có Kế hoạch số 772/KH-C41 ngày 10/3/2011 phát động đến 17 đơn vị trong Tổng cục.

Chỉ trong thời gian ngắn, các đơn vị đã có kế hoạch triển khai, đưa cuộc vận động đi vào thực tế. Mỗi đơn vị có một cách làm riêng, phù hợp với đặc thù của lực lượng mình. Cục CSĐT tội phạm về ma túy kiểm điểm, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sỹ. Cục Cảnh sát truy nã tội phạm tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các đơn vị bạn về đạo đức, lối sống, tư thế, tác phong của cán bộ chiến sỹ trong đơn vị. Cục Cảnh sát PCTP công nghệ cao tổ chức bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ và điều lệnh Công an nhân dân cho cán bộ tuyển dụng từ ngành ngoài vào… Tất cả những hoạt động đó đã tạo không khí thi đua sôi nổi ở từng đơn vị, từng cán bộ, chiến sỹ.

CBCS Tổng cục Cảnh sát PCTP luyện tập võ thuật.

Không những thế, Tổng cục Cảnh sát PCTP đã tổ chức 4 lớp tập huấn điều lệnh CAND cho hơn 400 đồng chí lãnh đạo cấp phòng và tương đương của 17 đơn vị trong Tổng cục; tổ chức lớp tập huấn điều lệnh, quân sự - võ thuật Công an nhân dân cho gần 100 cán bộ tốt nghiệp các trường ngành ngoài được tuyển dụng vào công tác tại các đơn vị thuộc Tổng cục. Các tổ, đội điều lệnh cũng được củng cố để tăng cường kiểm tra, đôn đốc cán bộ, chiến sỹ thực hiện cuộc vận động.

Với phương châm coi lực lượng thanh niên là nòng cốt, phát huy tinh thần và khí thế của Năm Thanh niên Việt Nam 2011, Đoàn Thanh niên Tổng cục Cảnh sát PCTP đã triển khai chương trình hành động "Tuổi trẻ Tổng cục Cảnh sát PCTP chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân; xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ".

Chương trình bao gồm nhiều nội dung mang màu sắc của thanh niên như: Đoàn viên thanh niên xung kích đi đầu trong chấp hành nghiêm đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành; vận động đoàn viên "nói không với thuốc lá", không sử dụng các chất kích thích gây nghiện; giữ gìn vệ sinh, đảm bảo cảnh quan môi trường văn hóa phù hợp với điều kiện của đơn vị; có thái độ văn minh, lịch sự trong giao tiếp, đặc biệt là với nhân dân; chấp hành và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc theo quy định; giữ vững bản lĩnh và phẩm chất đạo đức người Công an nhân dân; kiên quyết loại bỏ những vi phạm tiêu cực về tư tưởng, lối sống.

Với những kết quả bước đầu, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ba, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát PCTP - Trưởng ban Chỉ đạo cuộc vận động của Tổng cục cho biết: "Với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục cũng như sự chủ động của các đơn vị và sự hưởng ứng tích cực của mỗi cán bộ chiến sỹ, tôi tin chắc cuộc vận động sẽ thắng lợi, góp phần quan trọng trong xây dựng lực lượng Cảnh sát PCTP cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm trong thời kỳ mới"

 

                                                                      Theo Báo CAND

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục