CBCS LLVT tỉnh làm công tác vận động quần chúng ở vùng đồng bào dân tộc Mông, xã Pà Cò (Mai Châu). Ảnh: Mạnh Hùng
(HBĐT) - Mai Châu có 23 xã, thị trấn với 138 xóm, bản, tiểu khu, là nơi sinh sống của đồng bào các dân tộc anh em như: Thái, Mường, Dao, Mông, Kinh, Tày, Hoa. Cụ thể hóa việc nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa ở KDC và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, MTTQ và Công an huyện đã phối hợp triển khai xây dựng mô hình “Tổ liên gia tự quản”.
Năm 2007, xóm Mỏ, xã Chiềng Châu và xóm Lầu, xã Mai Hạ được chọn làm điểm triển khai mô hình này. Hàng năm, ban tự quản các KDC tổ chức hướng dẫn cho các hộ gia đình trong tổ liên gia tự ký cam kết với các nội dung cụ thể như: gia đình không có người tàng trữ, sử dụng, buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Không tham gia chứa chấp mại dâm, cờ bạc, tảo hôn, mê tín dị đoan, truyền đạo trái pháp luật, không có người trộm cắp hoặc tham gia trộm cắp. Không mất đoàn kết, mất trật tự nơi công cộng, không uống rượu say gây nhũng nhiễu. Không có người vi phạm TTATGT, không có trẻ em trong độ tuổi bỏ học. Không khái thác, vận chuyển, buôn bán lâm sản trái phép. Không có người lười lao động. Hộ gia đình tham gia đầy đủ các hoạt động do cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể ở KDC hoặc tổ liên gia tự quản phát động. Qua 6 năm triển khai, thực hiện đến nay, toàn huyện đã nhân rộng được 617 mô hình tổ liên gia tự quản. Ông Vì Văn Mè, Chủ tịch MTTQ huyện khẳng định: Việc thành lập và duy trì các mô hình “Tổ liên gia tự quản” đã góp phần tích cực trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN trên địa bàn. Đã có nhiều điểm sáng được thắp lên từ việc tương trợ nhau trong lao động, sản xuất, vươn lên XĐ-GN. Tình làng, nghĩa xóm, ý thức của mỗi công dân, gia đình với cộng đồng dân cư được phát huy. Nhiều công dân có bước đường lầm lỡ sa vào cờ bạc, nghiện, hút, mại dâm đã được giúp đỡ để tái hòa nhập cộng đồng, nhiều KDC không phát sinh mới các đối tượng mắc TNXH. Tình hình ANTT luôn được đảm bảo. Việc người dân chủ động, tích cực hơn với các CVĐ, phong trào từ thiện, nhân đạo, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng cảnh quan đường làng, ngõ xóm xanh- sạch- đẹp... đã góp phần nâng cao chất lượng CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia NTM mà huyện đã và đang triển khai, thực hiện.
Hiệu quả mô hình “Tổ liên gia tự quản” đã được khẳng định, huyện phấn đấu đến năm 2015 có 100% KDC trên địa bàn xây dựng và duy trì hoạt động của “tổ liên gia tự quản” nề nếp, hiệu quả.
Thúy Hằng