(HBĐT) - Đầu tháng 10, chúng tôi có dịp tham gia cùng Hội Cựu giáo chức xã Tử Nê (huyện Tân Lạc) trong ngày hội “Mổ lợn nhựa khuyến học, khuyến tài”. Đồng chí Phạm Thị Châu - Chủ tịch Hội Khuyến học xã Tử Nê phấn khởi chia sẻ: Đã thành truyền thống, cứ vào ngày 2/10 hàng năm, chúng tôi lại tổ chức mổ lợn nhựa khuyến học, khuyến tài. Số tiền tiết kiệm này sẽ được các cựu giáo chức mua quần áo, sách vở cho con cháu hoặc quyên góp ủng hộ, động viên những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn thêm động lực để tới trường.

 

Nhờ thực hiện có hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, đặc biệt là tuyên truyền, vận động nên số lượng hội viên của Hội Khuyến học xã Tử Nê tăng nhanh qua các năm. Nếu như năm 2014, toàn xã mới có 550 hội viên thì đến năm 2015 đã tăng lên hơn 800 hội viên và hiện nay là 860 hội viên thuộc 7 chi hội và 4 Ban khuyến học. Việc xây dựng quỹ để có kinh phí tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài cũng được hội viên, nhân dân tích cực hưởng ứng. Giai đoạn từ 2015 trở về trước, quỹ hội chỉ thu 5.000 đồng/hội viên/năm nhưng từ năm 2016 đã đồng thuận nâng lên mức 10.000 đồng.

Đồng chí Chủ tịch Hội Khuyến học xã Tử Nê cho biết: Hội đặc biệt quan tâm, chú trọng sử dụng qũy khuyến học do hội viên đóng góp đảm bảo đúng, đủ, ý nghĩa. Số tiền này được chúng tôi sử dụng vào việc động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật; khen thưởng học sinh và giáo viên giỏi, học sinh thi đỗ vào các trường CĐ, ĐH. Mức khen thưởng được đưa ra bàn bạc, thống nhất và công khai. Việc hỗ trợ, khen thưởng được tổ chức vào dịp khai giảng năm học, Trung thu, tổng kết năm học…đảm bảo công khai, đúng người và nhất là có tính động viên, khích lệ cao.

Hội Cựu giáo chức xã Tử Nê (Tân Lạc) tiên phong nuôi lợn nhựa “khuyến học, khuyến tài”.

Bên cạnh việc xây dựng quỹ, phát triển hội viên, công tác khuyến học của xã Tử Nê còn được biết đến là một điểm sáng thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng các phong trào. Hội Khuyến học đã phối hợp với các ngành, đoàn thể xã tuyên truyền, vận động để các hộ gia đình cho con em đến trường đúng độ tuổi. Vận động các gia đình đăng ký xây dựng “gia đình học tập”.

Hiện nay, xã Tử Nê đã và đang xây dựng được 2 phong trào khá nổi bật, đó là các chi nhánh dòng họ khuyến học và “Tiếng trống khuyến học”. Phong trào xây dựng chi nhánh dòng họ khuyến học nổi bật với 2 chi dòng họ Bùi tại xóm Cú và xóm Bin. Mỗi chi nhánh dòng họ có khoảng 15 gia đình đã xây dựng được quỹ riêng, tổ chức hoạt động khen thưởng, khuyến học kịp thời, qua đó động viên con em trong dòng họ thi đua tích cực học tập, rèn luyện.

Phong trào “Tiếng trống khuyến học” đã được triển khai và hiện đang thực hiện tại 7/7 xóm. Tuy nhiên, thường xuyên và nổi bật hơn cả là tại xóm 1. Cô Bùi Thị Lợi - chi hội trưởng chi hội khuyến học xóm 1 cho biết: Chi hội có 110 hội viên. Nhiều năm liền xóm không có học sinh bỏ học, hàng năm, xóm đều có con em thi đỗ vào các trường CĐ, ĐH. Phong trào “Tiếng trống khuyến học” khi triển khai đã làm thay đổi và nâng cao nhận thức cho nhân dân, các bậc phụ huynh. Cứ sau 19h, khi có nhạc hiệu báo giờ tự học buổi tối là các hộ gia đình đều đồng loạt giảm bớt âm lượng hoặc tắt các thiết bị ti vi, loa, đài; việc ăn uống cũng nhanh chóng được kết thúc. Phụ huynh nhắc nhở con em khẩn trương ngồi vào bàn học bài. Không còn hiện tượng trẻ em rong chơi vào buổi tối, tình hình ANTT cũng được đảm bảo nghiêm túc. Nhân dân coi trọng việc học tập của con em, ý thức và kết quả học tập của các em cũng được nâng lên đáng kể.

Từ những kết quả đã đạt được, Hội Khuyến học xã Tử Nê đã đặt ra những giải pháp cụ thể cho những năm tiếp theo với mục tiêu đưa công tác khuyến học, khuyến tài trở thành một phần việc được cả xã hội quan tâm. Xã tuyệt đối không có học sinh bỏ học. Số lượng học sinh giỏi, học sinh thi đỗ vào các trường CĐ, ĐH ngày càng tăng.

 

                                                                                    Dương Liễu

Các tin khác


Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông”

Chiều 17/4, Sở GD&ĐT phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức chương trình Hội thảo trực tiếp và trực tuyến "Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” năm 2024 tới thầy, cô giáo, học sinh lớp 12 của các trường THPT, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và Trường phổ thông liên cấp Sao Mai.

Triển khai công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Ngày 17/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024. Tham dự có đại diện lãnh đạo quản lý của 59 đơn vị, bao gồm 37 trường THPT, 11 trường dân tộc nội trú THCS&THPT, 10 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố và 1 Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh.

Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục