(HBĐT) - Ngày 25/10, Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017 – 2018. Đến dự và chúc mừng nhà trường có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.


Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình đã trải qua chặng đường 61 năm xây dựng và phát triển. Từ năm 1995 đến nay, nhà trường đã đào tạo gần 12.500 giáo viên hệ chính quy, trên 9.400 giáo viên hệ vừa học vừa làm, bồi dưỡng cán bộ quản lý trường học cho trên 3.000 học viên. Hiện nay, nhà trường duy trì 23 ngành học hệ cao đẳng và 4 ngành học hệ trung cấp. Bước vào năm học 2017 – 2018, nhà trường quyết tâm thực hiện thắng lợi một số nhiệm vụ trọng tâm như: thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mà trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; tiếp tục đổi mới chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo; đẩy mạnh và nâng cao công tác nghiên cứu khoa học; tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế…


Các em học sinh trường Phổ thông thực hành chất lượng cao Nguyễn Tất Thành chúc mừng Lễ khai giảng.



Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Phát biểu chúc mừng thầy và trò nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những thành tích mà nhà trường đạt được trong thời gian qua. Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học này, đồng chí nhấn mạnh: Nhà trường cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, giáo viên; xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai có hiệu quả việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH. Đồng thời quan tâm xây dựng khối đoàn kết giữa tổ chức đảng, chính quyền, giữa cán bộ, giáo viên, nhân viên; quan tâm vấn đề nghiên cứu khoa học giáo dục và chuyển giao công nghệ. Nhà trường cần quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho viên chức, HS-SV; coi trọng việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống. Trường Cao đẳng Sư phạm cũng cần phối hợp với các Trường Đại học được Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên công lập từ mầm non đến THCS.


Dương Liễu

Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục