(HBĐT) - Sáng ngày 20/11, Sở GD&ĐT đã tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần thứ IV, năm 2017. Dự buổi lễ có đồng chí Bùi Văn Cửu, UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2017 cho 7 nhà giáo tiêu biểu của tỉnh.


Thay mặt ngành GD&ĐT, đồng chí Đặng Quang Ngàn, Phó giám đốc Sở GD&ĐT tặng hoa chúc mừng các nhà giáo ưu tú của tỉnh ta năm 2017.

 

 

Thời gian qua, đội ngũ nhà giáo tỉnh ta đã phát triển nhanh chóng về mọi mặt, đóng góp quan trọng cho sự phát triển GD&ĐT tỉnh. Trong đội ngũ đó xuất hiện ngày càng nhiều các nhà giáo tiêu biểu, xuất sắc đã được Đảng, Nhà nước đánh giá ghi nhận. Ngày 18/11/2017, Chủ tịch nước CHXH Chủ nghĩa Việt Nam đã ký ban hành Quyết định số 2381/QĐ-CTN về việc phong tặng danh hiệu "Nhà giáo Ưu tú” cho 748 cá nhân đã có công trong sự nghiệp GD&ĐT của dân tộc. Tỉnh Hòa Bình vinh dự có 7 nhà giáo ưu tú: Bùi Trọng Đắc (Giám đốc Sở GD&ĐT), Nguyễn Thị Hoài (Hiệu trưởng trường Tiểu học Thị trấn Bo, huyện Kim Bôi), Bùi Thị Lon (Hiệu trưởng trường Mầm non xã Ngọc Sơn, huyện Lạc Sơn), Lê Thị Thu Phượng (giáo viên trường Tiểu học Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình), Trần Thị Tâm (giáo viên trường Tiểu học Vụ Bản, huyện Lạc Sơn), Nguyễn Thị Hồng Thanh (giáo viên trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ), Nguyễn Thị Minh Thảo (giáo viên trường THCS Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình). Như vậy hiện nay tổng số Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú của tỉnh ta là 51 đồng chí.

 Đây là những nhà giáo luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề, sống mẫu mực, trong sáng, nỗ lực không mệt mỏi vì học sinh.

 Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã gửi lời tri ân và chúc mừng tới các thầy giáo, cô giáo ngành GD&ĐT tỉnh nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, đóng góp của 7 thầy cô giáo được phong tặng danh hiệu cao quý "Nhà giáo ưu tú”. Đồng thời khẳng định số lượng, chất lượng Nhà giáo ưu tú ngày càng tăng cả về số lượng, chất lượng là một điều rất đáng phấn khởi, vinh dự của tỉnh. Mong các Nhà giáo ưu tú tiếp tục phát huy năng lực, tâm huyết, phấn đấu luôn là tấm gương tiêu biểu của ngành GD&ĐT tỉnh nhà trong sự nghiệp phát triển giáo dục địa phương

 Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới ngành giáo dục cần quan tâm đến việc vinh danh, xét chọn những nhà giáo có nhiều đóng góp để đề nghị phong tặng danh hiệu "Nhà giáo ưu tú”.


Dương Liễu


Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục