Ngày 20-4, UBND phường Lê Lợi, TP Vinh đã ra quyết định đình chỉ hoạt động cơ sở giáo dục mầm non tư thục ABC Montessori Preschool (cơ sở giáo dục mầm non tư thục ABC). Sở GD-ĐT Nghệ An cũng đã yêu cầu Phòng GD-ĐT thành phố Vinh chỉ đạo tạm đình chỉ công tác đối với giáo viên có hành vi đánh trẻ.



Ông Lê Trường Sơn, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh cho biết, khi xuất hiện clip trên mạng xã hội dài hơn 1 phút clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ dùng tay đánh một cháu bé vào tối ngày 19-4, phòng đã vào cuộc tìm hiểu và xác định, đây là clip ghi tại cơ sở mầm non ABC – một nhóm trẻ độc lập tại địa chỉ 99 Lê Lợi, thành phố Vinh. Giáo viên đánh trẻ được xác định tên H. (SN 1995), là giáo viên dạy múa mới về làm việc tại cơ sở mầm non ABC. Sau khi xảy ra sự việc, cô giáo trong clip cùng nhiều cô giáo đã đến gia đình cháu bé xin lỗi.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Sở GD-ĐT Nghệ An đã yêu cầu Phòng GD-ĐT thành phố Vinh chỉ đạo cơ sở này tạm đình chỉ công tác đối với giáo viên có hành vi đánh trẻ và làm rõ, xác minh sự việc xảy ra tại cơ sở mầm non tư thục ABC và xử lý nghiêm, dứt khoát để có tác dụng răn đe, tránh tái diễn tình trạng tương tự; đồng thời ổn định ngay tình hình dạy học ở nhà trường; phối hợp với gia đình động viên các cháu, không để xảy ra tình trạng học sinh bất an, sợ hãi. Sở cũng yêu cầu lãnh đạo cơ sở mầm non tư thục ABC chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của giáo viên theo đúng hình ảnh mô phạm của ngành, tránh gây hình ảnh phản cảm.

Trong ngày 20-4, cơ quan chức năng của thành phố Vinh đã có mặt tại cơ sở mầm non tư thục này để làm rõ sự việc. Ông Thái Giáp Vinh, Chủ tịch UBND phường Lê Lợi, TP Vinh cho biết: Sau khi kiểm tra hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non tư thục ABC, với cương vị là đơn vị quản lý, UBND phường đã ra quyết định đình chỉ hoạt động của cơ sở này. Trước đó, ngày 19-4, cơ sở này mới có giấy phép hoạt động.

Trong buổi làm việc ngày 20-4, giáo viên đánh học sinh trong clip đã thừa nhận sai lầm của mình. Sau khi sự việc xảy ra, phường đã yêu cầu các cô giáo có mặt tại clip viết bản tường trình và cô giáo đánh học sinh phải viết bản kiểm điểm. Trong trường hợp mức độ vi phạm nghiêm trọng, phường sẽ đề nghị các cơ quan chức năng khác xem xét và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

 

                                         TheoNhandan

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục