(HBĐT) - Ngày 19/4, Khối thi đua số 3 – Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.


Toàn cảnh hội nghị.


Lãnh đạo các ban khuyến học thuộc Khối thi đua ký kết giao ước thi đua năm 2018.

 

Năm 2017, công tác Khuyến học đã được 36/36 cơ quan, đơn vị thuộc khối thi đua quan tâm triển khai có chất lượng. Công tác tập huấn, bồi dưỡng được triển khai thường xuyên, đồng bộ ở các đơn vị, đáp ứng được nhu cầu học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sỹ, CC-VC và người lao động. Công tác thi đua, khen thưởng đã đi vào nền nếp, mở rộng đối tượng khen thưởng, đem lại tác động tích cực; kịp thời quan tâm và đỡ đầu cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thiệt thòi, đặc biệt là con em các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh.

 Cụ thể như trong năm 2017, đã có 15/36 ban với 2.333 cán bộ, hội viên, chiến sỹ, CC-VC, người lao động được tham gia các chương trình học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ. Về việc xây dựng Qũy Khuyến học, 15/36 Ban Khuyến học đã trao 1.170 suất học bổng và phần thưởng với tổng trị giá gần 650 triệu đồng. Tổng quỹ khuyến học năm 2017 của các Ban Khuyến học trực thuộc là 780 triệu đồng.

 Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác khuyến học của Cụm thi đua số 3 còn tồn tại một số hạn chế như: việc phát triển hội viên ở một số đơn vị còn hạn chế; một số ban khuyến học hoạt động chưa tích cực, ít tham gia các hoạt động chung do Tỉnh hội phát động; một số cơ quan đơn vị chậm hoặc không có báo cáo về công tác khuyến học...

 Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng trao đổi, thảo luận về kinh nghiệm tổ chức thực hiện công tác khuyến học sao cho thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, thống nhất về phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khuyến học của khối năm 2018 sẽ tập trung vào việc: nâng cao nhận thức, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài; triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Hội Khuyến học tỉnh phát động; tích cực tham gia Đề án "Dạy nghề cho người lao động ở nông thôn tại Trung tâm học tập cộng đồng”...

Lãnh đạo các Ban khuyến học thuộc khối cũng đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2018.

 Dương Liễu


 


Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục