Bộ GD&ĐT vừa có công văn đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo: Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, Đăk Lăk, Đồng Nai, Bà rịa Vũng Tàu, Đồng Tháp, Vĩnh Long khẩn trương báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố để dừng hợp tác với Trường Quốc tế George Washington theo quy định của pháp luật.

Về vấn đề Trường "ma” George Washington (GWIS) ở Mỹ đang tổ chức liên kết, giảng dạy tại Việt Nam, Bộ GD&ĐT vừa có công văn yêu cầu 9 tỉnh xin ý kiến chỉ đạo để dừng hợp tác.

Theo Bộ GD&ĐT, qua thực tế báo cáo của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hợp tác giữa Trường THCS-THPTNewton với Trường Quốc tế George Washington cùng hồ sơ pháp lý kèm theo và tài liệu hiện có về Trường Quốc tế George Washington, cho thấy Trường Quốc tế George Washington không phải là một trường phổ thông có giáo viên, học sinh và được kiểm định chất lượng tại Hoa Kỳ.

Để đảm bảo quyền lợi của học sinh, Bộ GD&ĐT đã có công văn đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo:Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, Đăk Lăk, Đồng Nai, Bà rịa Vũng Tàu, Đồng Tháp, Vĩnh Long khẩn trương báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố để dừng hợp tác với Trường Quốc tế George Washington theo quy định của pháp luật, đồng thời thực hiện các giải pháp phù hợp đảm bảo quyền lợi của học sinh đang theo học chương trình hợp tác với Trường Quốc tế George Washington và các bên liên quan (nếu đã triển khai).

 

Trụ sở trường ma đang được quảng cáo nhưng theo tìm hiểu, trường không có thật và chưa được kiểm định.
Trụ sở trường "ma" đang được quảng cáo nhưng theo tìm hiểu, trường không có thật và chưa được kiểm định.

 

Bộ cũng yêu cầu các Sở thực hiện kịp thời và báo cáo kết quả về Bộ GD&ĐT trước ngày 24 tháng 4 năm 2018.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã có văn bản gửi Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu kiểm tra, xử lý việc hợp tác với Trường quốc tế George Washington.

Đại diện Sở GD&ĐT cho biết, dù Trường tiểu học - THCS - THPT Newton chấm dứt hợp đồng với đối tác GWIS thì Sở vẫn cho phép trường này tiếp tục giảng dạy các môn theo giáo trình của Mỹ bao gồm toán, khoa học, ngôn ngữ do 6 giáo viên người nước ngoài và 6 giáo viên trợ giảng người Việt Nam giảng dạy vì theo thẩm định của Sở thì đây là chương trình đảm bảo về mặt chất lượng, giáo viên có đầy đủ hồ sơ pháp lý.

Đơn vị này cũng đã yêu cầu Trường tiểu học - THCS - THPT Newton họp phụ huynh có con học chương trình liên kết với GWIS và đưa ra các phương án để phụ huynh lựa chọn, nếu phụ huynh nào không có nhu cầu học tiếp hệ liên kết này thì chuyển sang học các hệ khác hiện có ở trường hoặc chuyển trường phù hợp.

Sở cũng tính đến phương án đề xuất với Cục Hợp tác quốc tế (Bộ GD&ĐT) để giúp chọn, giới thiệu một trường của Mỹ có uy tín, đang liên kết đào tạo tại VN cho 12 HS lớp 12 của trường sau khi học hết chương trình liên kết được tham gia thi và nếu đạt yêu cầu sẽ cấp bằng tốt nghiệp THPT của Mỹ bên cạnh bằng tốt nghiệp THPT của VN, đảm bảo quyền lợi cho HS.

Trường Tiểu học - THCS - THPT Newton cũng vừa chính thức thông báo dừng hợp tác với Trường Quốc tế George Washington sau chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội.

Theo thông báo của nhà trường có nêu rõ: Trong thời gian qua, báo chí đã đưa thông tin nghi vấn về Trường George Washington International School (viết tắt là GWIS). Trước các thông tin đó, ban lãnh đạo nhà trường đã kịp thời báo cáo tình hình và làm việc với các cơ quan quản lý giáo dục.

Đồng thời, trường tổ chức họp để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cha mẹ học sinh, cán bộ giáo viên, nhân viên toàn trường. Trong thời gian chờ làm rõ các nghi vấn, nhà trường quyết định: Bắt đầu từ 16/4/2018, nhà trường tạm dừng hợp tác với Trường GWIS để yêu cầu Trường GWIS cung cấp giấy kiểm định chất lượng theo đề nghị của các cơ quan quản lý giáo dục Việt Nam.

Nếu trong khoảng thời gian 3 tháng (tính từ 16/4/2018), Trường GWIS không cung cấp giấy kiểm định chất lượng thì Trường phổ thông quốc tế Newton sẽ chấm dứt hợp đồng liên kết với Trường GWIS.

Trường hợp Trường Newton ngừng hợp tác với Trường GWIS: Nhà trường vẫn tiếp tục bảo đảm chương trình dạy 3 môn: Mach, Science, Language Arts theo sách giáo khoa Hoa Kì. Trong thời gian sớm nhất, Trường Newton sẽ xin tư vấn và giới thiệu từ Cục hợp tác quốc tế - Bộ GD&ĐT để tìm đối tác thay thế. Khi có đối tác mới, Trường Newton sẽ trao đổi với cha mẹ học sinh về phương án chuyển đổi cụ thể.


              Theo Dân Trí


Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục