23 thực tập sinh hộ lý hoàn toàn do phía Việt Nam đào tạo đã được xuất cảnh theo chương trình thực tập sinh hộ lý kể từ khi chương trình được cơ quan chức năng hai nước thông qua.


23 thực tập sinh hộ lý do phía Việt Nam đào tạo, đủ điều kiện sang Nhật Bản làm việc trong ngành điều dưỡng.

Ngày 27.9, tại Hà Nội đã diễn ra lễ tốt nghiệp và xuất cảnh của 23 học viên khóa I - chương trình thực tập sinh hộ lý đi làm việc tại Nhật Bản.

Đây là những học viên đầu tiên sang Nhật Bản làm việc kể từ khi Cục Quản lý Lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) thí điểm cấp phép cho các đơn vị trong nước triển khai đưa thực tập sinh hộ lý sang thực tập tại Nhật.

Tại buổi lễ, ông Phạm Đức Vượng – Phó Tổng Giám đốc Cty Hoàng Long CMS - cho biết, 23 học viên tốt nghiệp và xuất cảnh hôm nay là những nhân sự đầu tiên hoàn toàn do phía Việt Nam đào tạo, đáp ứng được yêu cầu của phía nước bạn.

Những học viên này đã được tham gia khóa đào tạo tiếng Nhật, kỹ năng nghề hộ lý, chăm sóc người già và văn hóa, lối sống của Nhật Bản, các quy định pháp luật của Việt Nam và Nhật Bản.

Theo yêu cầu của Nhật Bản,thực tập sinh hộ lýkhi nhập cảnh vào Nhật Bản cần đạt trình độ tiếng Nhật N4, sau 1 năm cần đạt trình độ N3. Tuy nhiên, ngay khóa đầu tiên xuất cảnh đi Nhật, trong số 23 học viên có tới 16 em đạt trình độ N3 mà phía Nhật Bản yêu cầu.

Được biết mức lương cơ bản của các thực tập sinh hộ lý người Việt Nam khi làm việc tại Nhật Bản là từ 23 triệu đồng đến 31 triệu đồng/tháng (sau khi đã trừ tiền thuế, tiền bảo hiểm, tiền nhà...). Khoản tiền lương này cũng chưa tính tiền làm thêm.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước(Bộ LĐTBXH), Nhật Bản đang có nhu cầu tương đối lớn về hộ lý, điều dưỡng. Chính vì thế khi hai bên đã có khung pháp lý, để tạo cơ hội cho nhiều ứng viên của Việt Nam trong lĩnh vực điều dưỡng, hộ lý có cơ hội thực tập và làm việc tại Nhật Bản.

Ngày 1.6.2018, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã có văn bản 1221 về việc thí điểm việc triển khai thực tập sinh kỹ năng hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản. Trong đó, cục cho phép 6 đơn vị được thí điểm triển khai đưa thực tập sinh hộ lý sang thực tập tại Nhật Bản.

Cuối tháng 7.2018, báo chí Nhật Bản đưa tin, Chính phủ nước này đã nhất trí mời 10.000 điều dưỡng viên của Việt Nam từ nay đến năm 2020 sang làm việc, nhằm đối phó với tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng của ngành điều dưỡng nước này.

 

                                                                                     Theo báo Lao Động

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục