Từ đầu năm đến nay, huyện Kim Bôi chỉ đạo các xã, thị trấn phối hợp với Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên tiến hành điều tra nhu cầu học nghề và xây dựng kế hoạch dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2018. Huyện duy trì 12 lớp cao đẳng tin học văn phòng với 605 học viên tại các xã: Tú Sơn, Hợp Đồng, Kim Bôi, Nật Sơn, Hùng Tiến, Đú Sáng, Lập Chiệng, Cuối Hạ, Sơn Thủy, Thượng Bì, Đông Bắc, Bình Sơn. Mở 1 lớp cao đẳng tin học tại xã Kim Tiến với 58 học viên; 11 lớp trung cấp nghề quản trị kinh doanh, kỹ thuật chế biến món ăn, nghiệp vụ nhà hàng, hàn điện, may công nghiệp, điện dân dụng với 494 học viên. Mở 2 lớp sơ cấp nghề may công nghiệp và làm vườn với 48 học viên; 9 lớp nghề dưới 3 tháng cho lao động nông thôn với 221 học viên, trong đó có 2 lớp mây tre đan với 50 học viên, 2 lớp may túi sách siêu thị với 56 học viên, 1 lớp may công nghiệp với 25 học viên, 1 lớp làm chổi chít 28 học viên, 1 lớp thêu thổ cẩm cho người khuyết tật với 22 học viên, 2 lớp trồng chăm sóc cây nhãn 40 học viên.

 

Trung tâm Khuyến nông - Khuyến lâm mở 97 lớp chuyển giao KHKT với 3.974 lượt học viên. Đến nay, tỷ lệ lao động qua đào tạo của huyện đạt 48%, trong đó số có bằng cấp, chứng chỉ đạt 20 %.

                                                                                              P.V

 

Huyện Lạc Thủy có trên 500 phòng học kiên cố

Đến nay, toàn huyện Lạc Thuỷ có 46 trường học, 1 Trung tâm giáo dục thường xuyên với 582 lớp, 14.179 học sinh. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được quan tâm. Toàn huyện có 597 phòng học, trong đó 502 phòng học kiên cố, 65 phòng bán kiên cố, 30 phòng học tạm.

Huyện duy trì 15/15 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học đạt mức độ 3 và đạt mức độ 2 về phổ cập giáo dục trung học cơ sở và đạt chuẩn phổ cập giáo dục xoá mù chữ mức 2. Trong năm học 2017 - 2018, UBND tỉnh đã công nhận mới 2 trường đạt chuẩn quốc gia (mầm non Lạc Long và TH&THCS Lạc Long); công nhận trường mầm non Thanh Nông đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và công nhận lại 5 trường đạt chuẩn quốc gia (mầm non Phú Lão, tiểu học Chi Nê, tiểu học Thanh Hà, tiểu học Cố Nghĩa, THCS Phú Lão).

                                                                                                            Đ.T


Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục